Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, từ tối 10.5 đến sáng nay 11.5, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh xuất hiện mưa lớn kèm gió giật mạnh. Mưa lớn với những cơn giông lốc đã khiến hàng trăm ha lúa vụ xuân chuẩn bị đến độ thu hoạch của người dân bị đổ ngã.

Hàng trăm ha lúa vụ xuân ở Hà Tĩnh bị đổ ngã do mưa lớn
ẢNH: PHẠM ĐỨC
Như tại xã Tân Lâm Hương (TP.Hà Tĩnh), có rất nhiều ruộng lúa bị đổ rạp xuống do mưa lớn. Đây là thời điểm lúa trong giai đoạn chín tới, bông lúa trĩu hạt. Việc lúa bị đổ rạp vào lúc này ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới năng suất cuối vụ.
Ông Trần Văn Cường, Phó chủ tịch UBND xã Tân Lâm Hương cho biết, trên địa bàn xã này có 867 ha trồng lúa vụ xuân hiện đang trong giai đoạn chín tới. Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài hơn 1 ngày qua khiến 47 ha lúa bị đổ ngã.
“Số diện tích lúa đổ ngã sẽ ảnh hưởng ít nhất là 20 % năng suất. Hiện nay, chúng tôi đã chỉ đạo các thôn ra quân khơi thông dòng chảy kênh mương nhằm hạn chế thiệt hại cho bà con”, ông Cường nói.
Tại H.Hương Sơn, theo thống kê sơ bộ của huyện này, mưa lớn đã khiến hơn 390 ha lúa xuân bị đổ ngã. Những diện tích lúa bị đổ ngã tập trung chủ yếu ở các xã như: Sơn Bằng, Tân Mỹ Hà, Châu Bình, An Hòa Thịnh…

Lốc xoáy xảy ra trên địa bàn H.Hương Sơn khiến nhiều nhà dân bị tốc mái
ẢNH: TÂN KỲ
Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn xuất hiện lốc xoáy khiến 25 ngôi nhà và công trình phụ của người dân bị tốc mái, hư hỏng. Nhiều trụ điện và cây lớn cũng bị đổ gãy. Riêng tại xã Sơn Hồng (H.Hương Sơn), một hộ dân còn bị sét đánh chết 4 con hươu sao.
Ông Nguyễn Kiều Hưng, Phó chủ tịch UBND H.Hương Sơn cho hay, với những nhà dân bị tốc mái, địa phương đã hỗ trợ người dân khắc phục. Với các diện tích cây trồng bị đổ ngã, huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các xã để hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp khắc phục để hạn chế thiệt hại.

Mưa lớn kèm theo gió giật mạnh khiến cây cối gãy đổ
ẢNH: TÂN KỲ
Mưa lớn cũng đã khiến nhiều ha lúa ở các địa phương khác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh bị đổ rạp như: H.Cẩm Xuyên gần 40 ha, H.Hương Khê hơn 20 ha, TX.Kỳ Anh 40 ha, H.Kỳ Anh 110 ha…