Mỹ bác bỏ dự thảo nghị quyết ngừng bắn Gaza, Trung Quốc phản ứng mạnh

Mỹ bác bỏ dự thảo nghị quyết ngừng bắn Gaza, Trung Quốc phản ứng mạnh

bởi

trong

Đây là lần đầu tiên HĐBA LHQ gồm 15 thành viên này bỏ phiếu về tình hình Gaza kể từ tháng 11.2024, khi Mỹ, một đồng minh quan trọng của Israel, cũng đã chặn một nghị quyết kêu gọi chấm dứt xung đột ở Gaza, theo AFP.

Mỹ bác bỏ dự thảo nghị quyết ngừng bắn Gaza, Trung Quốc phản ứng mạnh

Các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu về nghị quyết kêu gọi ngừng bắn và tiếp cận nhân đạo không hạn chế ở Gaza, tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở thành phố New York (Mỹ) ngày 4.6

Ảnh: AFP

“Nghị quyết này sẽ làm suy yếu các nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được lệnh ngừng bắn phản ánh thực tế trên thực địa và tiếp thêm sức mạnh cho Hamas”, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Dorothy Shea nói trước cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ 14-1 ngày 4.6, trong đó Mỹ là nước bỏ phiếu chống duy nhất. “Nghị quyết này cũng đưa ra sự so sánh sai lầm giữa Israel và Hamas”, bà nhận định.

Dự thảo nghị quyết đã yêu cầu “một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, vô điều kiện và vĩnh viễn ở Gaza được tất cả các bên tôn trọng”. Dự thảo cũng kêu gọi “trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả các con tin do Hamas và các nhóm khác bắt giữ”, theo AFP.

Nhấn mạnh “tình hình nhân đạo thảm khốc” ở Gaza, nghị quyết, nếu được thông qua, sẽ yêu cầu dỡ bỏ mọi hạn chế đối với việc đưa viện trợ nhân đạo vào Gaza.

Dân Gaza bị Israel bắn chết khi đi nhận viện trợ, lãnh đạo LHQ chấn động

Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc Phó Thông nói rằng “kết quả bỏ phiếu hôm nay một lần nữa cho thấy nguyên nhân gốc rễ khiến hội đồng không thể dập tắt xung đột ở Gaza là sự cản trở liên tục của Mỹ”.

“Hội đồng này đã không thể gánh vác trách nhiệm của mình, dù thực tế là hầu hết chúng ta dường như đang thống nhất về một quan điểm”, Đại sứ Pháp tại Liên Hiệp Quốc Jerome Bonnafont nhấn mạnh.

Đại sứ Palestine tại Liên Hiệp Quốc Riyad Mansour nói sau cuộc bỏ phiếu rằng ông sẽ tìm cách bỏ phiếu cho nghị quyết kêu gọi ngừng bắn tại Đại hội đồng LHQ.

Trong khi đó, Đại sứ Israel tại LHQ Danny Danon nói rằng kế hoạch của Palestine đưa nghị quyết ra bỏ phiếu tại Đại hội đồng LHQ, nơi không quốc gia nào có thể phủ quyết, là vô nghĩa. Ông Danon nói với các quốc gia rằng “đừng lãng phí thêm năng lượng của mình nữa”.

“Nghị quyết này không thúc đẩy mà còn làm suy yếu cứu trợ nhân đạo. Nghị quyết phớt lờ một hệ thống đang hoạt động có lợi cho các chương trình nghị sự chính trị”, ông Danon nhấn mạnh.