
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev (Ảnh: Getty).
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 15/7 tuyên bố Moscow “không quan tâm” tới tối hậu thư của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
“Ông Trump đã đưa ra một tối hậu thư mang tính phô diễn cho Điện Kremlin. Cả thế giới chấn động, dự đoán hậu quả. Châu Âu hiếu chiến đã thất vọng. Nga không quan tâm”, ông Medvedev viết bằng tiếng Anh trên nền tảng xã hội X.
Theo hãng tin Tass (Nga), đây là phản ứng chính thức đầu tiên của Moscow trước những tuyên bố của Tổng thống Trump.
Tại cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte vào ngày 14/7 ở Nhà Trắng, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông “thất vọng” với Nga và cá nhân Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Trump đề nghị Nga giải quyết cuộc xung đột Ukraine trong 50 ngày hoặc đối mặt mức thuế lên tới 100%.
“Chúng tôi rất không hài lòng với Nga. Chúng tôi sẽ áp mức thuế rất khắc nghiệt, khoảng 100% với Nga, nếu không có thỏa thuận trong vòng 50 ngày”, Tổng thống Trump nói trong cuộc gặp với Tổng thư ký NATO tại Nhà Trắng.
Ông cũng cảnh báo, Mỹ sẽ áp “thuế thứ cấp”, nhắm tới các đối tác thương mại nhập khẩu dầu của Nga, từ đó làm suy yếu khả năng của Moscow trong việc ứng phó lệnh trừng phạt của phương Tây.
Ông Trump cũng tuyên bố sẽ gửi thêm vũ khí và viện trợ quân sự của Washington cho Kiev để các nước châu Âu mua sắm với sự phối hợp của NATO.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga đã ghi nhận tuyên bố của Tổng thống Trump và sẽ phân tích kỹ lưỡng tuyên bố này.
“Những tuyên bố mới nhất của Tổng thống Mỹ rất nghiêm túc. Có điều gì đó trong đó liên quan đến cá nhân Tổng thống (Vladimir) Putin. Chúng tôi chắc chắn sẽ cần thời gian để phân tích những tuyên bố này”, ông Peskov nói thêm.
Theo ông Peskov, Tổng thống Putin sẽ bình luận về những phát ngôn của người đồng cấp Mỹ nếu cần thiết.
“Khi nào Tổng thống Putin thấy cần thiết, ông chắc chắn sẽ bình luận về điều đó. Chúng ta hãy chờ ông Putin quyết định xem liệu ông ấy có tự mình bình luận về điều đó hay không”, ông Peskov cho biết.
Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh, chính quyền Ukraine sẽ coi quyết định tiếp tục cung cấp vũ khí của Washington cũng như các đồng minh NATO, EU là dấu hiệu cho thấy họ được bật đèn xanh tiếp tục chiến đấu, thay vì tìm kiếm hòa bình.
“Cho đến nay, quyết định này, được đưa ra bởi cả Washington, các nước NATO và trực tiếp tại Brussels, được phía Ukraine coi không phải là dấu hiệu cho thấy họ khao khát hòa bình mà là dấu hiệu cho thấy họ sẽ leo thang chiến tranh”, quan chức Điện Kremlin nhấn mạnh.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov tuyên bố “bất kỳ nỗ lực nào nhằm đưa ra yêu cầu, hay cao hơn nữa là tối hậu thư, đều không thể chấp nhận được đối với chúng tôi”.
Ông nhấn mạnh Nga ủng hộ giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột Ukraine và sẵn sàng đàm phán.
“Cần tập trung vào hoạt động chính trị và ngoại giao. Tổng thống Nga đã nhiều lần nói rằng chúng tôi sẵn sàng đàm phán và con đường ngoại giao là con đường chúng tôi ưu tiên”, ông Ryabkov lưu ý.
“Tuy nhiên, nếu điều này không nhận được phản ứng phù hợp, nếu chúng tôi không thể đạt được các mục tiêu đã đề ra thông qua ngoại giao, chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ vẫn tiếp tục”, Thứ trưởng Ngoại giao Nga cảnh báo.
Ông Ryabkov nhấn mạnh lập trường của Moscow là “không thể lay chuyển”. “Chúng tôi mong muốn Washington và NATO sẽ xử lý vấn đề này một cách hết sức nghiêm túc”, ông Ryabkov nói thêm.
Theo đánh giá của ông Ryabkov, những tuyên bố gần đây của Tổng thống Trump “phù hợp với đường lối chung mà chúng ta đã thấy từ phía Mỹ gần đây”.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cũng cho rằng việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Kiev sẽ chỉ khiến cuộc chiến kéo dài hơn.
“Về cơ bản, việc cung cấp vũ khí không hướng tới hòa bình mà chỉ kéo dài cuộc xung đột đang diễn ra”, ông nói.
“Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đã nói rằng mục tiêu chính của NATO là hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến”, nhà ngoại giao cấp cao của Nga nói thêm.