
Lính Mỹ thực hiện nhiệm vụ gần khu phi quân sự liên Triều (Ảnh: Yonhap).
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho đang xem xét rút hàng nghìn binh sĩ Mỹ khỏi Hàn Quốc và tái bố trí họ đến các địa điểm khác trong khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, bao gồm đảo Guam, Wall Street Journal dẫn nguồn thạo tin cho biết ngày 22/5.
Theo đó, chính quyền Mỹ đang cân nhắc khả năng rút khoảng 4.500 binh sĩ, một phần trong tổng số 28.500 quân thuộc Lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK). Động thái này có thể làm dấy lên lo ngại về an ninh tại Hàn Quốc trong bối cảnh căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong thời gian qua.
Mỹ đã duy trì hiện diện quân sự ở đây kể từ chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 nhằm đảo bảo an ninh cho đồng minh Hàn Quốc.
Báo Mỹ dẫn lời các quan chức quốc phòng giấu tên cho biết, ý tưởng trên đang được chuẩn bị để Tổng thống Mỹ xem xét như một phần trong quá trình rà soát chính sách không chính thức về cách ứng phó với Bình Nhưỡng.
Người phát ngôn Lầu Năm Góc nói với Hãng tin Yonhap rằng hiện chưa có thông báo nào được đưa ra liên quan đến việc cắt giảm quân số USFK.
Ý tưởng này xuất hiện giữa lúc có nhiều đồn đoán rằng chính quyền Trump có thể theo đuổi chính sách “linh hoạt chiến lược” lớn hơn đối với lực lượng Mỹ đóng tại Hàn Quốc nhằm kiềm chế một Trung Quốc ngày càng quyết đoán trong khu vực, đồng thời thúc đẩy Hàn Quốc gánh vác nhiều hơn trong việc tự bảo vệ mình.
Trước đó, Mỹ từng nhiều lần tuyên bố rằng việc đối phó Trung Quốc sẽ là trọng tâm trong chính sách đối ngoại của Mỹ dưới nhiệm kỳ thứ 2 của Tổng thống Donald Trump.
Căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh đã leo thang kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, với việc cả hai nước đều mở rộng ảnh hưởng quân sự và kinh tế trong khu vực.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth hồi tháng 2 tuyên bố Trung Quốc là ưu tiên phòng thủ số một của Mỹ, viện dẫn “những thực tế chiến lược”.
Phát biểu tại Brussels, Bỉ trong một hội nghị những nước ủng hộ Ukraine, ông gọi Bắc Kinh là “đối thủ ngang hàng” có cả năng lực và ý định đe dọa lợi ích của Mỹ ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.