Mỹ công bố các biện pháp mới bảo vệ nền kinh tế

Mỹ công bố các biện pháp mới bảo vệ nền kinh tế

bởi

trong

Mức thuế “rất cao”

Đài CNBC ngày 9.7 dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ áp mức thuế nhập khẩu 50% đối với đồng nhập khẩu, đồng thời cho biết sẽ sớm đưa ra mức thuế rất cao đối với dược phẩm. “Tôi cho rằng về mức thuế quan đối với đồng, chúng ta sẽ tăng lên 50%”, ông phát biểu trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng hôm 8.7, nhưng chưa nêu thời điểm sẽ bắt đầu áp thuế.

Vào cuối tháng 2, ông Trump ra lệnh điều tra về khả năng áp thuế đối với đồng nhập khẩu, viện dẫn lý do an ninh quốc gia. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick hôm 8.7 nói rằng cuộc điều tra đã hoàn tất và mức thuế đối với đồng nhập khẩu có thể được áp dụng từ cuối tháng 7 hoặc ngày 1.8.

Đồng, dược phẩm, chip: Ông Trump lại leo thang cuộc chiến thuế quan

Sau thông báo từ ông Trump, giá đồng tăng vọt và kết thúc ngày giao dịch 8.7 với mức tăng 13,12%, mức tăng trong ngày cao nhất kể từ năm 1989. Các nhà đầu tư kỳ vọng doanh nghiệp sản xuất đồng ở Mỹ sẽ hưởng lợi từ chính sách thuế mới. Đồng là kim loại được tiêu thụ nhiều thứ 3 tại Mỹ, sau sắt và nhôm. Theo dữ liệu từ Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), nước này nhập khẩu gần một nửa lượng đồng mà họ sử dụng, phần lớn đến từ Chile.

Mỹ công bố các biện pháp mới bảo vệ nền kinh tế

Tổng thống Trump (giữa) phát biểu trong cuộc họp nội các ngày 8.7

Cũng trong cuộc họp trên, ông Trump nói sẽ sớm thông báo áp mức thuế “rất cao, khoảng 200%” đối với dược phẩm nhập khẩu. Nhà lãnh đạo nói thêm rằng các công ty dược phẩm sẽ có hơn 1 năm để chuẩn bị và triển khai hoạt động sản xuất tại Mỹ, trước khi thuế quan có hiệu lực.

Bảo vệ nông nghiệp

Trong một động thái khác, Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Brooke Rollins ngày 8.7 thông báo sẽ bắt đầu hạn chế việc bán đất nông nghiệp tại nước này cho các công dân Trung Quốc và các “đối thủ nước ngoài” khác. Theo AFP dẫn lời bà Rollins, biện pháp này là cần thiết để đối phó điều mà bà gọi là mối đe dọa lớn đối với an ninh quốc gia. “Nông nghiệp Mỹ không chỉ nuôi sống gia đình chúng ta mà còn bảo vệ quốc gia và chống lại các đối thủ nước ngoài đang mua đất nông nghiệp của chúng ta”, bà phát biểu trong sự kiện công bố kế hoạch hành động an ninh nông nghiệp quốc gia cùng với các quan chức nội các khác.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, Trung Quốc đứng thứ 20 trong danh sách các chủ sở hữu đất nông nghiệp người nước ngoài tại Mỹ, nắm giữ 112.234 ha vào cuối năm 2023. Ngoài ra, Bộ trưởng Rollins cho biết thêm Mỹ có kế hoạch “thu hồi những gì đã được người Trung Quốc và các đối thủ nước ngoài khác mua”. Phản ứng về động thái trên, theo Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 9.7 kêu gọi Mỹ “lập tức chấm dứt chính trị hóa các vấn đề kinh tế, thương mại và đầu tư”.

Trong diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho hay Lầu Năm Góc sẽ cấm bán đất nông nghiệp gần các căn cứ quân sự của Mỹ cho “các đối thủ nước ngoài”. “Là người được giao nhiệm vụ lãnh đạo Bộ Quốc phòng, tôi muốn biết ai sở hữu đất xung quanh các căn cứ của chúng tôi… Các đối thủ nước ngoài không còn có thể cho rằng chúng tôi không theo dõi nữa”, ông Hegseth nhấn mạnh.

Về diễn biến chính sách đối nội, Tòa án Tối cao Mỹ ngày 8.7 dỡ bỏ một phán quyết của thẩm phán ngăn chặn chính quyền của Tổng thống Trump tiến hành sa thải hàng loạt nhân viên liên bang. Theo tờ The Hill, Tòa án Tối cao cho rằng sắc lệnh hành pháp của ông Trump hồi tháng 2 chỉ đạo các cơ quan liên bang chuẩn bị tinh giản nhân sự là hợp pháp.

Cựu lãnh đạo FBI, CIA bị điều tra hình sự?

Rộ tin 2 cựu quan chức cấp cao Mỹ bị điều tra

Đài Fox News ngày 9.7 dẫn lời giới thạo tin cho hay Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) vừa mở cuộc điều tra hình sự đối với cựu Giám đốc FBI James Comey và cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương (CIA) John Brennan. Theo đó, 2 cựu quan chức trên bị điều tra về hành vi sai trái liên quan cuộc điều tra trước đây của chính phủ Mỹ về các cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Giám đốc CIA John Ratcliffe đã chuyển bằng chứng về hành vi sai trái của ông Brennan cho Giám đốc FBI Kash Patel để có thể tiến hành khởi tố. FBI từ chối đưa ra bình luận, trong khi CIA và Bộ Tư pháp Mỹ chưa bình luận về thông tin trên.