Mỹ đề nghị Nga ngừng bắn toàn diện 30 ngày

Mỹ đề nghị Nga ngừng bắn toàn diện 30 ngày

bởi

trong

Đề xuất ngừng bắn và kêu gọi của Mỹ được đưa ra tại phiên họp Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 29.5, theo Reuters. Phát biểu tại phiên họp, quyền Phó đại sứ Mỹ John Kelley nói Mỹ muốn Nga và Ukraine đồng ý với lệnh ngừng bắn toàn diện 30 ngày trên bộ, trên không, trên biển và các cơ sở hạ tầng quan trọng.

Mỹ đề nghị Nga ngừng bắn toàn diện 30 ngày

Lính cứu hỏa Ukraine chữa cháy sau vụ tấn công của Nga tại tỉnh Sumy (Ukraine) ngày 29.5

ẢNH: REUTERS

“Chúng tôi muốn làm việc với Nga, gồm về sáng kiến hòa bình này và một gói kinh tế. Không có giải pháp quân sự nào cho cuộc xung đột này. Thỏa thuận đang được đề xuất là kết quả tốt nhất có thể của Nga. Tổng thống (Vladimir) Putin nên chấp nhận thỏa thuận”, ông Kelley nói.

Trước đó, phái đoàn Nga và Ukraine đã có cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên sau hơn 3 năm vào hôm 16.5 tại Thổ Nhĩ Kỳ nhưng không đạt thỏa thuận ngừng bắn.

Ông Kelly cho hay bước đầu tiên của Mỹ là đưa ra đề xuất về lệnh ngừng bắn toàn diện, ngay lập tức và vô điều kiện, đã được Ukraine chấp nhận và chỉ còn chờ Nga.

Nếu Nga ra quyết định sai lầm bằng cách tiếp tục cuộc xung đột, Mỹ sẽ phải cân nhắc rút khỏi nỗ lực đàm phán và có thể áp đặt thêm lệnh cấm vận lên Nga, ông Kelly cảnh báo.

Ông Trump tiếp tục chỉ trích ông Putin khi chiến sự Ukraine leo thang

Nhà ngoại giao cho biết sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần trước, Nga đang chuẩn bị đưa ra văn kiện khái quát tầm nhìn của nước này cho thỏa thuận ngừng bắn.

“Chúng tôi sẽ đánh giá sự nghiêm túc của Nga hướng đến chấm dứt cuộc chiến, không chỉ qua nội dung của bản điều khoản đó, mà quan trọng hơn là qua các hành động của Nga”, ông Kelley nói, lên án rằng các cuộc tấn công gần đây của Moscow đối với Ukraine không cho thấy khát vọng hòa bình.

Cũng tại phiên họp, Đại sứ Nga Vassily Nebenzia cho biết Moscow muốn tiếp tục đàm phán trực tiếp và nghiêm túc với Ukraine, gợi ý vòng đàm phán thứ hai nên diễn ra vào ngày 2.6 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). “Quả bóng đang nằm bên sân của Ukraine. Hoặc là đối thoại với hòa bình theo sau đó, hoặc là thất bại không thể tránh khỏi của Ukraine trên chiến trường với các điều kiện khác cho việc chấm dứt xung đột”, ông Nebenzia nói.

Phó đại sứ Ukraine Khrystyna Hayovyshyn cho rằng Nga không bắn một tín hiệu nào về ý định thực chất để chấm dứt xung đột, đồng thời kêu gọi các nước gia tăng cấm vận Moscow.

Tổng thống Trump ngày 28.5 nói rằng sẽ mất khoảng 2 tuần để biết lãnh đạo Nga có đang trì hoãn hay thật sự quan tâm đến hòa bình. Ông nói sẽ không cấm vận Nga vào thời điểm này vì Moscow và Kyiv chuẩn bị đàm phán tại Istanbul vào tuần sau.