
Các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) Grok của Công ty xAI (Mỹ), DeepSeek của Trung Quốc và ChatGPT của Công ty OpenAI – Ảnh: AFP
Dự luật mới mang tên No Adversarial AI Act nhằm xác định các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) do các nước đối thủ như Trung Quốc phát triển, và cấm sử dụng chúng trong Chính phủ Mỹ, trừ mục đích nghiên cứu và chống khủng bố.
Theo Đài ABC News, nhóm nghị sĩ đề xuất cũng cam kết bảo đảm Mỹ giữ vị trí dẫn đầu trong cuộc cạnh tranh AI toàn cầu, vốn ngày càng căng thẳng với Trung Quốc.
Hiện Trung Quốc chưa đưa ra phản hồi chính thức về dự luật này.
Tại phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ tại Đồi Capitol (thủ đô Washington D.C, Mỹ) hôm 25-6, hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa John Moolenaar, đồng thời là chủ tịch Ủy ban Hạ viện về Trung Quốc, nhấn mạnh AI là công nghệ chiến lược trung tâm trong thời đại hiện nay.
“Chúng ta đang trong một cuộc Chiến tranh Lạnh mới, với AI là công nghệ chiến lược trung tâm. Cán cân quyền lực toàn cầu có thể sẽ phụ thuộc vào ai dẫn đầu lĩnh vực này”, dân biểu Moolenaar nói.
Phiên điều trần này được tổ chức trong bối cảnh Trung Quốc đã công bố một mô hình AI hiệu năng cao của Công ty DeepSeek (có trụ sở tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) với chi phí phát triển thấp hơn nhiều so với các nền tảng tương đương từ các công ty công nghệ Mỹ như OpenAI hay Google.
Điều này làm dấy lên lo ngại rằng Trung Quốc đang nhanh chóng bắt kịp Mỹ dù bị hạn chế tiếp cận công nghệ và chip tiên tiến.
Các chuyên gia tham dự khẳng định Mỹ phải thắng trong cuộc đua AI để giữ vững vị thế chiến lược.
Ông Thomas Mahnken, chủ tịch kiêm giám đốc Trung tâm Đánh giá Chiến lược và Ngân sách Mỹ, gọi đây là “cuộc cạnh tranh công nghệ và an ninh kéo dài” có thể định hình trật tự chính trị thế giới.
Đồng sáng lập Công ty AI Anthropic Jack Clark nhận xét rằng AI phản ánh giá trị của nơi nó được phát triển. Theo ông, AI phát triển tại các nước dân chủ sẽ phục vụ lợi ích nhân loại và ngược lại.
Báo cáo chỉ số AI năm 2025 của Đại học Stanford (Mỹ) cho thấy Mỹ hiện vẫn dẫn đầu trong phát triển các mô hình AI tiên tiến nhưng Trung Quốc đang nhanh chóng rút ngắn khoảng cách và dẫn đầu về số lượng công bố khoa học cũng như bằng sáng chế.
Ông Clark kêu gọi Quốc hội Mỹ tăng cường kiểm soát xuất khẩu chip sang Trung Quốc, vì “AI hiện đại phụ thuộc vào năng lực tính toán”.
Ông cảnh báo nếu không siết chặt, Trung Quốc sẽ có công cụ phát triển AI đủ sức đe dọa lợi ích của Mỹ.