Mỹ triển khai khoảng 200 lính thủy đánh bộ đến bang Florida để hỗ trợ hành chính và hậu cần cho cuộc truy quét người nhập cư bất hợp pháp.
Quân đội Mỹ ngày 3/7 cho biết đây là đợt triển khai đầu tiên của Bộ Tư lệnh phía Bắc (USNORTHCOM) trong số nhiều đợt đã được Bộ An ninh Nội địa yêu cầu nhằm hỗ trợ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) tiến hành chiến dịch trấn áp người di cư bất hợp pháp.
Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tháng trước phê duyệt kế hoạch huy động 700 binh sĩ để hỗ trợ ICE ở các bang Florida, Louisiana và Texas.
“Quân nhân được triển khai lần này sẽ chỉ thực hiện các nhiệm vụ không liên quan hành pháp trong các cơ sở của ICE. Vai trò của họ tập trung vào nhiệm vụ hành chính và hậu cần. Họ không được tiếp xúc trực tiếp với những cá nhân đang bị ICE giam và cũng không tham gia vào bất cứ khía cạnh nào của quy trình giam giữ”, USNORTHCOM cho hay.
Theo quy định của Mỹ, quân đội không được phép tham gia nhiệm vụ hành pháp, trừ khi Tổng thống kích hoạt Đạo luật Nổi loạn năm 1807. Ông Trump chưa thực hiện động thái như vậy.

Lính thủy quân lục chiến Mỹ tại thành phố Los Angeles, bang California ngày 22/6. Ảnh: AFP
Tricia McLaughlin, trợ lý Bộ trưởng An ninh Nội địa, cho biết lính thủy quân lục chiến “sẽ được huấn luyện và sẵn sàng hỗ trợ quy trình nhập cư tại các địa điểm trên khắp Florida, phù hợp với cách tiếp cận của chính phủ nhằm thực hiện nhiệm vụ của Tổng thống Donald Trump đối với người dân Mỹ là loại bỏ các mối đe dọa an toàn công cộng”.
Trấn áp người di cư trái phép là ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump. Đầu tuần này, người đứng đầu Nhà Trắng đã đi thăm trung tâm giam người nhập cư mới ở Florida có biệt danh “nhà tù cá sấu Alcatraz”. Cơ sở này có thể giam tới 1.000 người.
Việc điều lính thủy đánh bộ đến Florida diễn ra một tháng sau khi ông Trump điều động 4.000 lính Vệ binh Quốc gia và 700 lính thủy đánh bộ đến Los Angeles, bang California để ứng phó các cuộc biểu tình phản đối chiến dịch truy quét người nhập cư do ICE tiến hành.
Giới chức California phản đối gay gắt động thái của Tổng thống Trump, cho rằng điều này chỉ làm leo thang các cuộc biểu tình mà lực lượng hành pháp địa phương vốn có thể ứng phó được. Trong khi đó, chính quyền Trump khẳng định việc triển khai là cần thiết để dập tắt tình trạng bất ổn và bảo vệ tài sản cũng như nhân lực liên bang.
California đã kiện chính quyền Trump về việc triển khai Vệ binh Quốc gia, nhưng một tòa phúc thẩm liên bang đã ra phán quyết ban đầu rằng Tổng thống đã hành động trong phạm vi thẩm quyền hợp pháp của mình.
Huyền Lê (Theo AFP, Reuters, CBS News)