Mỹ duyệt bán loạt bộ dẫn đường JDAM hơn nửa tỷ USD cho Israel

Mỹ duyệt bán loạt bộ dẫn đường JDAM hơn nửa tỷ USD cho Israel

bởi

trong

Bộ Ngoại giao Mỹ duyệt bán hơn 7.000 bộ JDAM, có tổng giá trị 510 triệu USD, cho Israel để chuyển đổi bom thông thường thành vũ khí dẫn đường.

Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng (DSCA) thuộc Lầu Năm Góc ngày 30/6 thông báo Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ vũ khí tiềm năng trị giá 510 triệu USD cho Israel, trong đó có 3.845 bộ dẫn đường JDAM cho bom xuyên hầm BLU-109 nặng gần một tấn và 3.280 bộ JDAM cho bom Mark 82 nặng 230 kg, cùng hỗ trợ về kỹ thuật và hậu cần.

Nhà thầu chính của thương vụ là tập đoàn Boeing và một số bộ JDAM có thể được lấy trực tiếp từ trong kho dự trữ của quân đội Mỹ. “Thương vụ tiềm năng sẽ nâng cao năng lực của Israel để đối phó các mối đe dọa trong hiện tại và tương lai, bằng cách cải thiện khả năng bảo vệ biên giới, hạ tầng quan trọng”, DSCA cho hay.





Mỹ duyệt bán loạt bộ dẫn đường JDAM hơn nửa tỷ USD cho Israel

Lính Mỹ gắn bộ JDAM vào bom BLU-109 tại căn cứ Mountain Home ở bang Idaho hồi năm 2020. Ảnh: USAF

Cơ quan này tái khẳng định cam kết của Washington về bảo đảm an ninh cho Tel Aviv, nhấn mạnh “hỗ trợ Israel phát triển và duy trì năng lực tự vệ” có ý nghĩa quan trọng với lợi ích quốc gia Mỹ.

Quốc hội Mỹ sẽ có 30 ngày kể từ khi nhận thông báo để quyết định có chặn thương vụ hay không. Nếu không gặp sự phản đối từ quốc hội, hợp đồng sẽ được trình lên Tổng thống Donald Trump ký duyệt.

Bộ dẫn đường JDAM gồm thiết bị định vị vệ tinh GPS và hệ thống điều khiển, được gắn lên bom thông thường để hoán cải chúng thành vũ khí dẫn đường chính xác. Đây là phương án giúp tận dụng kho dự trữ bom thông thường thay vì phải sản xuất bom thông minh có chi phí cao.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã nhiều lần sử dụng bom JDAM trong xung đột tại Trung Đông, trong đó có vụ tập kích ngoại ô thủ đô Beirut của Lebanon khiến thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah thiệt mạng cuối năm 2024.

Thương vụ được phê duyệt trong lúc Israel chuyển trọng tâm tác chiến về Dải Gaza, sau khi thỏa thuận ngừng bắn với Iran có hiệu lực hôm 24/6. Ít nhất 97 người Palestine đã thiệt mạng trong ngày 30/6 sau các cuộc không kích của Israel vào loạt khu vực ở Dải Gaza, trong đó dường như có cả nơi trú ẩn của người tị nạn.

Mỹ từng hứng chịu nhiều chỉ trích từ cộng đồng quốc tế vì duy trì hỗ trợ quân sự cho Israel, bất chấp thương vong dân thường ở Dải Gaza ngày càng tăng cao.

Nguy cơ tái bùng phát xung đột Israel – Iran cũng vẫn hiện hữu. Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Amir Saeid Iravani hôm 29/6 nói Tehran sẽ không bao giờ ngừng làm giàu uranium, trong khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ không để Iran xây dựng lại các cơ sở hạt nhân.

Phạm Giang (Theo AFP, Ynet, Anadolu)