
Đàm phán Nga – Ukraine tại Istanbul ngày 16/5 (Ảnh: EPA).
Phát biểu trước báo giới ngày 22/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce không trả lời trực tiếp khi được hỏi liệu Mỹ có sẵn sàng đưa ra đánh giá về tiến trình đàm phán Nga – Ukraine chỉ một tuần sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế khoảng 100% lên Nga và các đối tác thương mại của Moscow nếu hai bên không đạt được thỏa thuận về vấn đề Ukraine trong vòng 50 ngày hay không.
Tuy nhiên, bà Bruce nhấn mạnh: “Tôi nghĩ chúng ta nên thận trọng khi Tổng thống đưa ra một khoảng thời gian hay thời hạn, vì có thể bất cứ thời điểm nào trong khoảng đó cũng đều có thể xảy ra”.
“Nếu có một cuộc đàm phán thực sự đang diễn ra, thì mọi thứ có thể thay đổi rất nhanh. Chỉ sau hai ngày, tình hình có thể khác đi vì các cuộc đối thoại đã diễn ra. Vì vậy, với hầu hết chúng tôi, tình hình không bao giờ là tĩnh tại”, bà nói thêm.
Trước đó, ngày 14/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự cho Ukraine nếu châu Âu chịu thanh toán chi phí cho các đợt viện trợ này, và rằng NATO sẽ chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động chuyển giao. Ông cũng cảnh báo, Mỹ sẽ áp thuế nhập khẩu khoảng 100% đối với Nga và các đối tác thương mại của nước này nếu Moscow và Kiev không đạt được một thỏa thuận dàn xếp về cuộc chiến Ukraine trong thời gian 50 ngày.
Sau đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington sẽ kêu gọi các đồng minh châu Âu làm theo nếu Mỹ triển khai mức thuế 100% đối với các nước mua dầu của Nga.
Đáp lại cảnh báo của ông Trump, giới chức Nga tuyên bố họ sẽ cần thời gian để phân tích kỹ lưỡng.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Những tuyên bố của ông Trump rất nghiêm túc. Một số trong số đó được gửi trực tiếp đến Tổng thống Putin. Chúng tôi chắc chắn cần thời gian để phân tích những gì đã được nói ở Washington”. Ông Peskov cho biết thêm, Nga hy vọng Mỹ sẽ gây sức ép buộc Ukraine tiếp tục đàm phán hòa bình.
Theo giới quan sát, Nga có thể sẽ tiếp tục tìm cách kéo dài thời gian đàm phán. Họ cũng cho rằng tối hậu thư 50 ngày đang tạo cho Moscow cơ hội đạt thêm bước tiến trên chiến trường để buộc Ukraine chấp nhận nhượng bộ trên bàn đàm phán.
Nga được cho là sắp mở cuộc tấn công mùa hè quy mô lớn, có thể sử dụng khoảng 160.000 binh sĩ đang tập kết gần tiền tuyến. Trong khi đó, tình trạng thiếu hụt nhân lực và đạn dược kéo dài buộc quân đội Ukraine phải tập trung vào việc giữ vững các vị trí thay vì triển khai phản công.
Điện Kremlin hôm qua cho biết, Nga và Ukraine đang chuẩn bị cho vòng đàm phán trực tiếp thứ ba diễn ra trong tuần này. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay nội dung đàm phán sẽ bao gồm nhiều vấn đề phức tạp, đồng thời cảnh báo không nên kỳ vọng một kết quả đột phá.