Tờ The Washington Post ngày 29.7 dẫn lời ông Andrei Gurulyov, một nghị sĩ Nga từng chỉ huy quân đội, bác bỏ thời hạn mới do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra để buộc Nga ngừng bắn ở Ukraine, cho rằng đó chỉ là một trong chuỗi tối hậu thư vô hiệu kéo dài.

Ông Trump (phải) và ông Putin gặp nhau bên lề hội nghị G20 ở Argentina vào năm 2018
ẢNH: REUTERS
“Ông ấy có thể thất vọng về Nga. Chúng tôi chưa bao giờ có thỏa thuận hay ảo tưởng gì với ông ấy. Chúng tôi chỉ trông cậy vào chính mình”, ông Gurulyov viết trên mạng xã hội Telegram.
Ukraine ủng hộ, Nga bác bỏ
Trước đó, Tổng thống Trump bày tỏ sự thất vọng về Tổng thống Nga Vladimir Putin và rút ngắn thời hạn 50 ngày mà ông đặt ra hôm 14.7 để Nga ngừng bắn với Ukraine.
“Tôi sẽ đặt ra một thời hạn mới là khoảng 10 hoặc 12 ngày kể từ hôm nay. Không có lý do gì để chờ đợi. Chúng tôi không thấy bất kỳ tiến triển nào”, ông Trump nói với các phóng viên trong cuộc gặp với Thủ tướng Anh Keir Starmer tại Scotland ngày 28.7. Theo đó, Mỹ sẽ triển khai các lệnh cấm vận nhằm vào những bên mua dầu của Nga nếu Tổng thống Putin không đồng ý ngừng bắn trước thời hạn.
Viết trên mạng xã hội X, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảm ơn Tổng thống Trump tập trung vào việc “cứu mạng người và dừng cuộc chiến khủng khiếp này”. Trong khi đó, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng “mỗi tối hậu thư mới là một mối đe dọa và một bước tiến tới chiến tranh không phải giữa Nga và Ukraine, mà là với chính đất nước của ông ấy”. Ông Medvedev cho rằng ông Trump “đang chơi trò tối hậu thư” với Nga và cho dù là 50 hay 10 ngày thì Mỹ nên nhớ rằng “Nga không phải Israel hay thậm chí là Iran”.
Sau thông điệp mới của Tổng thống Trump, Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham kêu gọi Nga ngồi vào bàn đàm phán, đồng thời cảnh báo rằng “những người ở Nga không cho rằng Tổng thống Trump nghiêm túc về việc chấm dứt cuộc đổ máu giữa Nga và Ukraine… sẽ sớm phạm sai lầm đáng buồn”.
Phản ứng về phát biểu này, Hãng TASS dẫn lời ông Medvedev nhấn mạnh rằng ông Graham hay Tổng thống Trump không phải là người quyết định thời điểm đàm phán về Ukraine. “Đàm phán sẽ kết thúc khi mọi mục tiêu trong chiến dịch quân sự của chúng tôi đã đạt được”, theo ông Medvedev.
Thương vong gia tăng
Liên quan chiến sự, Hãng AFP ngày 29.7 dẫn lời Tổng thống Zelensky cho hay ít nhất 22 người thiệt mạng và 85 người bị thương bởi các cuộc tập kích của Nga trong 24 giờ trước đó. Quan chức Ivan Fedorov lãnh đạo Cơ quan Quân sự tỉnh Zaporizhzhia cho hay Nga tập kích một trại giam khiến 16 người thiệt mạng và 35 người bị thương. Các trường hợp thương vong còn lại được ghi nhận tại tỉnh Dnipropetrovsk. Trang Ukrainska Pravda dẫn thông cáo của không quân Ukraine cho hay Nga tấn công bằng 2 tên lửa đạn đạo Iskander-M và 37 máy bay không người lái (UAV), trong đó 2 tên lửa và 5 UAV đánh trúng mục tiêu.
Nga chưa bình luận về thông tin trên. Hai bên trước nay luôn bác bỏ mọi cáo buộc tấn công nhằm vào dân thường. Giới chức Nga ngày 29.7 cho hay Ukraine phóng nhiều UAV tấn công vùng Rostov khiến một người chết, gây hỏa hoạn và làm một ga tàu tạm dừng hoạt động. Bộ Quốc phòng Nga cho hay các đơn vị phòng không bắn hạ 74 UAV của Ukraine, trong đó có 22 chiếc tại vùng Rostov. Trang Ukrinform dẫn lời ông Andriy Kovalenko, người đứng đầu Trung tâm chống thông tin sai lệch của Ukraine, cho hay lực lượng Ukraine tấn công một trung tâm hậu cần đường sắt của Nga tại vùng Rostov chuyên chuyển nhiên liệu, đạn dược và các hàng hóa khác đến các vùng Donetsk, Zaporizhzhia và Crimea.
Nhận định về các đợt tập kích của Ukraine, TASS dẫn lời nghị sĩ Nga Viktor Vodolatsky cho rằng các đợt tấn công hằng ngày trong 2 tuần qua nhằm vào những khu vực phía nam Nga là nhằm thử nghiệm những UAV mới của phương Tây.
Rộ tin Mỹ chuyển vũ khí hạt nhân đến Anh
Trang The Kyiv Independent ngày 29.7 dẫn dữ liệu nguồn mở và giới phân tích quốc phòng cho rằng Mỹ dường như đã chuyển một phần kho vũ khí hạt nhân đến Anh, lần đầu tiên kể từ năm 2008.
Theo đó, Mỹ dường như đưa vũ khí hạt nhân đến Anh hôm 16.7 trên một máy bay vận tải C-17 từ Căn cứ không quân Kirtland ở New Mexico (Mỹ) đến một căn cứ không quân ở vùng Lakenheath (Anh). Đợt chuyển giao vũ khí này nhiều khả năng bao gồm bom nhiệt hạch B61-12, một phiên bản mới của loại vũ khí hạt nhân chiến thuật vốn được phát triển lần đầu trong thời Chiến tranh lạnh. Theo chính sách an ninh, Mỹ và Anh không bình luận về tình trạng, địa điểm vũ khí hạt nhân của mình.