Mỹ nhân Lee Se Hee nói về tin đồn thuộc dòng dõi hoàng tộc Việt Nam

Mỹ nhân Lee Se Hee nói về tin đồn thuộc dòng dõi hoàng tộc Việt Nam

bởi

trong

Lee Se Hee là hậu duệ hoàng tộc thời Lý?

Mỹ nhân Lee Se Hee nói về tin đồn thuộc dòng dõi hoàng tộc Việt Nam

Lee Se Hee chia sẻ về xuất thân trong chương trình mới đây

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo AllKpop, trong tập mới nhất của chương trình thực tế Omniscient Interfering View, nữ diễn viên Lee Se Hee chia sẻ về gốc gác của mình. Người đẹp 9X cho biết cô vướng tin đồn là hậu duệ của gia tộc Hwasan Lee – một gia tộc ở Hàn Quốc có nguyên tổ là một tôn thất của hoàng tộc nhà Lý (Việt Nam). Nghệ sĩ trẻ phủ nhận thông tin này và đính chính rằng cô thực sự thuộc về gia tộc Jeonju Lee.

Khi được hỏi tại sao đến giờ cô mới lên tiếng về tin đồn rầm rộ này, Lee Se Hee cho biết cô thấy không cần thiết phải giải thích về nguồn gốc của mình vì tin đồn đó không gây ảnh hưởng tiêu cực hay có động cơ ác ý. Sao phim A Virtuous Business thậm chí dí dỏm đùa rằng thật tuyệt khi được gắn mác “hoàng tộc”.

Mỹ nhân Hàn Lee Se Hee nói về tin đồn thuộc dòng dõi hoàng tộc Việt Nam - Ảnh 2.

Lee Se Hee là diễn viên trẻ triển vọng của màn ảnh Hàn

ẢNH: INSTAGRAM NV

Lee Se Hee sinh năm 1991 trong một gia đình giàu có ở Hàn Quốc. Cô ra mắt với vai trò diễn viên hồi 2015, ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim: Cảnh sát tập sự, Thiếu nữ và quý ông, Tiếng kêu cứu lúc nửa đêm, Công tố viên lách luật… Gần đây nhất, người đẹp đóng vai chính trong A Virtuous Business (2024) cùng Kim So Yeon.

Dòng họ có nguồn gốc hoàng tộc Việt Nam tại Hàn Quốc

Hwasan Lee-ssi (Hoa Sơn Lý thị, gia tộc Lý Hoa Sơn) được nhắc đến ở trên vốn có nguồn gốc từ Việt Nam. Nguyên tổ của gia tộc này là Lý Long Tường – hoàng tử của vương triều nhà Lý thời Đại Việt. Ông sinh năm 1174 là con thứ bảy của vua Lý Anh Tông thuộc đời thứ sáu triều đại nhà Lý (1009 – 1225).

Năm 1226, thái sư Trần Thủ Độ truất bỏ ngôi Thượng hoàng của Lý Huệ Tông, thanh trừng 300 tôn thất họ Lý vào ngày giỗ Lý Thái Tổ. Sự kiện đẫm máu này đã khiến Kiến Bình vương Lý Long Tường (lúc đó là thân vương duy nhất nắm nhiều quyền hành) lo sợ ông có thể là người kế tiếp bị triệt hạ nên nhanh chóng quyết định rời đi. Khi đến Cao Ly, ông được vua Cao Ly ban họ Hwasan Lee-ssi (Hoa Sơn Lý thị) cũng như được hỗ trợ định cư tại đây và có những đóng góp to lớn trong công cuộc chống ngoại xâm. Kể từ đó, dòng họ Lý Hoa Sơn phát triển và con cháu nhiều đời thành đạt.

Gần 800 năm sau, ký ức về lịch sử bị lãng quên một lần nữa được khơi dậy trong quá trình Hàn Quốc và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992.