
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 10-7 – Ảnh: REUTER
Trong chuyến thăm châu Á lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức và giữa không khí căng thẳng do thuế quan của Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng các nước tại khu vực này sẽ có được mức thuế quan tốt hơn các nước khác.
“Tôi cho rằng khi mọi việc được giải quyết, nhiều quốc gia ở Đông Nam Á sẽ có mức thuế quan thực sự tốt hơn so với các quốc gia ở các khu vực khác trên thế giới.
Nhưng các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục. Sẽ có các cuộc đàm phán vào tuần tới với Nhật Bản. Các cuộc đàm phán đang diễn ra với hầu hết mọi quốc gia có đại diện tại đây”, Hãng tin AFP dẫn lời ông Rubio phát biểu bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Kuala Lumpur, Malaysia.
Đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các mức thuế mà ông đã tạm dừng vào tháng 4-2025 sẽ được áp dụng trở lại, thậm chí còn mạnh hơn, vào thời hạn mới là 1-8.
Ông Trump đã thông báo với hơn 20 quốc gia, bao gồm nhiều nước ở châu Á, rằng họ sẽ đối mặt với mức thuế từ 20% đến 50%. Ông cũng tuyên bố mức thuế nhập khẩu đối với đồng là 50% và mức thuế có thể lên tới 200% đối với dược phẩm.
Theo Hãng tin Reuters, mức thuế mới sẽ bắt đầu áp dụng từ ngày 1-8 và sẽ không cộng dồn với các loại thuế ngành đã công bố trước đó, chẳng hạn như thuế đối với ô tô, thép và nhôm.
Trong số các quốc gia bị nhắm đến có các đối tác thương mại hàng đầu của Washington là Nhật Bản và Hàn Quốc, mỗi nước có thể bị áp mức thuế 25%.
Indonesia, Lào, Thái Lan, Malaysia, Philippines, Brunei và Myanmar – tất cả đều là thành viên ASEAN – phải đối mặt với mức thuế từ 20 đến 40%. Mức thuế này không quá khác biệt so với mức ban đầu mà ông Trump đưa ra, mặc dù một số mức thuế lần này thấp hơn đáng kể.
Hồi tháng 4-2025, ông Trump tuyên bố sẽ áp thuế đối ứng với hàng trăm nền kinh tế, nhưng sau đó hoãn 90 ngày để đàm phán. Ngày 7-7, tức ngay trước hạn chót 9-7 khi thời điểm lệnh tạm hoãn kết thúc, nhà lãnh đạo Mỹ đã kéo dài thời hạn đến ngày 1-8 “vì lợi ích tốt nhất cho người Mỹ”.