Dự kiến, lúc 5 giờ 30 hôm nay (15.6, theo giờ VN), lễ diễu binh tại Mỹ diễn ra ở Washington D.C, đánh dấu sự kiện diễu binh lớn nhất tại thủ đô Mỹ kể từ khi chấm dứt Chiến tranh vùng Vịnh thứ nhất vào năm 1991, theo Reuters.

Xe tăng M1A2 Abrams tại thủ đô Washington D.C ngày 13.6 để chuẩn bị tham gia diễu binh
Mưa vẫn diễu binh
AP dẫn ước tính của lục quân Mỹ có đến 200.000 người tham gia hoạt động lễ hội và diễu binh nhân sự kiện trọng đại của ngành. Lễ hội bắt đầu từ sáng 14.6 (tối 14.6 giờ VN), và đến rạng sáng nay diễu binh mới bắt đầu. Theo báo The Washington Post, những đơn vị hạng nhẹ, như pháo do ngựa kéo, khởi hành từ Lầu Năm Góc và đi qua cầu để tập hợp với các đơn vị xe tăng cùng khí tài hạng nặng ở bên kia sông. Sự sắp xếp này nhằm tránh xe tăng M1A1 Abrams (trọng lượng hơn 60 tấn) và xe bọc thép Stryker đi qua gây hư hại cầu.
Cuộc diễu binh được tính toán chính xác và chia thành nhiều phần theo từng giai đoạn lịch sử, với thiết bị và binh sĩ trong trang phục tương ứng theo từng thời kỳ. Tổng cộng có 6.169 binh sĩ, cùng 128 xe tăng, xe thiết giáp và pháo binh đi qua đại lộ Constitution và kéo dài khoảng 1.600 m, trong khi 62 máy bay và trực thăng di chuyển theo đội hình trên không.

Lính thủy đánh bộ đã vào vị trí ở Los Angeles (California) ngày 14.6
Do dự báo thời tiết có mưa, người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly cho biết cuộc diễu binh vẫn tiến hành trong điều kiện trời mưa, và chỉ bị hoãn nếu có sét. Ban tổ chức đã lên kế hoạch sơ tán nhanh chóng khu National Mall nếu trời giông bão vào thời điểm diễn ra các sự kiện chính.
Lính thủy đánh bộ “tiếp quản” Los Angeles
Trước khi thủ đô Washington D.C tổ chức diễu binh, báo USA Today hôm qua dẫn lời thiếu tướng Scott M. Sherman, Tư lệnh Lực lượng đặc nhiệm 51 thuộc Bộ Chỉ huy Bắc Mỹ, cho biết lực lượng gồm 200 lính thủy đánh bộ Mỹ đã tiếp quản nhiệm vụ bảo vệ các tòa nhà liên bang ở TP.Los Angeles (bang California). Đây là toán quân đầu tiên trong tổng cộng 700 lính thủy đánh bộ được Tổng thống Mỹ Donald Trump điều động đến Los Angeles.
Ngày 13.6 (giờ Los Angeles), một đơn vị lính thủy đánh bộ đã tạm thời bắt giữ một người đàn ông bên ngoài Tòa nhà Liên bang Wilshire, theo một người phát ngôn của Bộ Chỉ huy Bắc Mỹ. Reuters đưa tin người bị bắt tên Marcos Leao (27 tuổi), di dân và từng tham gia lục quân. Anh Leao cho biết đã bị bắt khi trên đường đến văn phòng Bộ Cựu chiến binh Mỹ ở bên trong tòa nhà và được thả sau đó.
Tướng Sherman nhấn mạnh lực lượng lính thủy đánh bộ được triển khai lần này chỉ đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ tài sản và nhân sự liên bang. Họ được trang bị vũ khí, khiên chống bạo động, dùi cui và mặt nạ phòng độc. Hiện vẫn chưa rõ nhiệm vụ cụ thể của 500 binh sĩ còn lại ở Los Angeles.
AP dẫn lời Cảnh sát trưởng hạt Los Angeles Robert Luna cho biết đã tăng gần gấp đôi nhân sự để chuẩn bị cho ít nhất 40 cuộc biểu tình khác nhau vào cuối tuần này. Lực lượng tuần tra đường cao tốc California (CHP) xác nhận đang trong tình trạng báo động chiến thuật nhằm ứng phó với hơn 200 cuộc biểu tình được lên kế hoạch trên toàn bang.
Làn sóng tuần hành và biểu tình cũng lan rộng từ bang California lên phạm vi toàn quốc. Các thống đốc đảng Cộng hòa ở Virginia, Texas, Nebraska và Missouri đã triển khai Vệ binh Quốc gia hỗ trợ lực lượng hành pháp ứng phó biểu tình.
Tổng thống Trump công bố thu nhập năm 2024
Ngày 13.6, Văn phòng Đạo đức chính phủ Mỹ công bố bản kê khai thu nhập của Tổng thống Donald Trump, theo đó chủ nhân Nhà Trắng thu về hơn 600 triệu USD trong năm 2024, theo Reuters.
Một trong các nguồn thu nhập lớn nhất (hơn 57,3 triệu USD) đến từ cổ phần World Liberty Financial, nền tảng tiền điện tử được thành lập năm ngoái. Bản kê khai thu nhập cho thấy các token kỹ thuật số do công ty này phát hành đã mang về lợi nhuận đáng kể cho ông Trump và gia đình. Website công ty liệt kê tên của 3 người con trai ông Trump là đồng sáng lập.