Mỹ nói Israel chấp nhận đề xuất ngừng bắn ở Gaza

Mỹ nói Israel chấp nhận đề xuất ngừng bắn ở Gaza

bởi

trong

Nhà Trắng thông báo đã gửi cho Hamas đề xuất ngừng bắn được Israel chấp thuận, nhóm vũ trang cho biết đang nghiên cứu cách phản hồi.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 29/5 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và đặc phái viên Steve Witkoff đã gửi đề xuất ngừng bắn tại Dải Gaza cho nhóm vũ trang Hamas. “Israel đã chấp thuận đề xuất này trước khi nó được gửi cho Hamas”, bà nói và thêm rằng nỗ lực thảo luận với nhóm vũ trang vẫn đang diễn ra.

Giới chức Israel chưa xác nhận thông tin.

Bassem Naim, thành viên cơ quan chính trị của Hamas, cho biết đề xuất mới từ Mỹ không đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của lực lượng này, trong đó quan trọng nhất là chấm dứt xung đột, và sẽ chỉ khiến “nạn đói và chết chóc tiếp diễn”. “Dù vậy, giới lãnh đạo của chúng tôi đang nghiên cứu phản hồi lại đề xuất trên tinh thần trách nhiệm cao với đất nước”, ông cho hay.





Mỹ nói Israel chấp nhận đề xuất ngừng bắn ở Gaza

Khói bốc lên sau đòn tập kích của Israel ở Dải Gaza hôm 29/5. Ảnh: AP

Theo hai nguồn tin am hiểu nỗ lực đàm phán, đề xuất mới bao gồm lệnh ngừng bắn kéo dài 60 ngày và có thể gia hạn thêm 10 ngày, Hamas trao trả 10 con tin còn sống và 9 thi thể để đổi lấy các tù nhân Palestine trong tuần đầu tiên.

Một nguồn tin thân cận với Hamas cho biết đề xuất này “được coi là sự thụt lùi” so với phiên bản trước đó, khi không còn “cam kết của Mỹ về tiến hành đàm phán nhằm đạt được lệnh ngừng bắn lâu dài”.

Nỗ lực hòa đàm để chấm dứt xung đột kéo dài hơn 19 tháng tại Dải Gaza tới nay vẫn chưa đạt được đột phá, khi Israel đã nối lại chiến dịch ở vùng lãnh thổ vào giữa tháng 3 sau thời gian ngắn ngừng bắn.

Cơ quan phòng vệ dân sự ở Dải Gaza cho biết 54 người đã thiệt mạng sau các cuộc tấn công của Israel hôm 29/5, trong đó có 23 người tại một ngôi nhà ở trại tị nạn Al-Bureij ở miền trung. Hai người cũng bị thiệt mạng gần trung tâm viện trợ do Mỹ hậu thuẫn ở hành lang Morag tại miền nam Dải Gaza.





Người dân Palestine được chở đi sau khi bị thương do trúng đạn gần trung tâm viện trợ ở Gaza hôm 29/5. Ảnh: AP

Người dân Palestine bị thương do trúng đạn gần trung tâm viện trợ ở Gaza hôm 29/5. Ảnh: AP

Quân đội Israel tuyên bố “chưa nhận được thông tin” về vụ nổ súng gần trung tâm viện trợ, song thông báo đã tập kích thành viên Hamas ở Al-Bureij và đang đánh giá thương vong về dân thường.

Tình hình nhân đạo ở Dải Gaza cũng đang trong tình trạng báo động, dù hàng viện trợ bắt đầu được đưa vào vùng lãnh thổ này một cách hạn chế sau hai tháng bị Israel phong tỏa. Giới chuyên gia cảnh báo 1/5 dân số tại Dải Gaza hiện đối diện với nguy cơ nạn đói.

Xung đột bùng phát sau khi Hamas tháng 10/2023 tập kích miền nam Israel, sát hại khoảng 1.200 người và bắt hơn 250 con tin về Dải Gaza. Nhóm vũ trang hiện còn giữ 57 người, 35 trong số đó được cho là đã chết. Chiến dịch trả đũa của Israel ở Dải Gaza đã khiến hơn 54.000 người Palestine thiệt mạng, theo giới chức y tế địa phương.

Phạm Giang (Theo AFP)