Mỹ nói không vội chốt thỏa thuận thương mại, ưu tiên chất lượng

Mỹ nói không vội chốt thỏa thuận thương mại, ưu tiên chất lượng

bởi

trong

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố thuế suất đối với hàng loạt đối tác thương mại và nói rằng những mức thuế này sẽ có hiệu lực từ ngày 1.8 nếu không đạt thỏa thuận thương mại. Trả lời phỏng vấn CNBC ngày 21.7, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nói rằng Mỹ sẽ không vội vã ký thỏa thuận với các nước trước hạn chót nêu trên.

“Chúng tôi sẽ không vội vàng chỉ để đạt được thỏa thuận”, ông Bessent nói.

Mỹ nói không vội chốt thỏa thuận thương mại, ưu tiên chất lượng

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói sẽ không chạy đua với thời gian để ký thỏa thuận thương mại với các nước

ẢNH: REUTERS

Khi được hỏi liệu thời hạn có thể được gia hạn cho các quốc gia đang tham gia các cuộc đàm phán với Washington hay không, ông Bessent cho biết Tổng thống Trump là người quyết định.

Ông cho rằng nguy cơ phải chịu mức thuế cao vào ngày 1.8 sẽ gây thêm áp lực để các nước phải đưa ra các thỏa thuận tốt hơn cho Mỹ.

Cùng ngày, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Trump có thể thảo luận về thương mại khi ông gặp Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tại Nhà Trắng vào ngày 22.7, theo Reuters.

Bà cho hay chính quyền vẫn tiếp tục làm việc với các quốc gia trên khắp thế giới và có thể công bố thêm các thỏa thuận thương mại hoặc gửi thêm thư thông báo cho các quốc gia về mức thuế mà họ phải đối mặt trước ngày 1.8.

EU sẽ thiệt hại nặng vì thuế quan Mỹ, có tính chuyện đáp trả?

Trong khi đó, các nhà ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) cho biết đang xem xét một loạt biện pháp đối phó có thể rộng hơn chống lại Mỹ, do triển vọng về một thỏa thuận thương mại chấp nhận được với Washington ngày càng mờ nhạt.

Ngày càng nhiều nước thành viên EU, bao gồm cả Đức, cân nhắc sử dụng các biện pháp “chống ép buộc” cho phép khối này nhắm vào các dịch vụ của Mỹ hoặc hạn chế quyền tiếp cận các gói thầu công nếu không có thỏa thuận.

“Các cuộc đàm phán về mức thuế hiện đang rất căng thẳng. Người Mỹ rõ ràng không sẵn lòng đồng ý với một thỏa thuận thuế đối xứng”, Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói trong một cuộc họp báo.