Mỹ phê duyệt xét nghiệm máu đầu tiên chẩn đoán bệnh Alzheimer

Mỹ phê duyệt xét nghiệm máu đầu tiên chẩn đoán bệnh Alzheimer

bởi

trong
Mỹ phê duyệt xét nghiệm máu đầu tiên chẩn đoán bệnh Alzheimer

Trụ sở của Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) tại White Oak, bang Maryland, Mỹ ngày 29-8-2020 – Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP, Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) vừa chính thức cấp phép lưu hành xét nghiệm máu đầu tiên để hỗ trợ chẩn đoán căn bệnh sa sút trí tuệ Alzheimer. Đây là bước tiến quan trọng trong việc phát hiện và điều trị sớm căn bệnh phổ biến nhất hiện nay.

Xét nghiệm này do Công ty Fujirebio Diagnostics phát triển, hoạt động bằng cách đo tỉ lệ giữa hai loại protein trong máu. Tỉ lệ này có mối tương quan với sự hình thành các mảng amyloid trong não – dấu hiệu đặc trưng của bệnh Alzheimer – vốn trước đây chỉ có thể phát hiện thông qua chụp não hoặc phân tích dịch tủy sống, gây nhiều bất tiện và tốn kém cho bệnh nhân.

FDA kỳ vọng phương pháp mới này sẽ giúp phát hiện bệnh sớm hơn, từ đó tạo điều kiện cho bệnh nhân tiếp cận các phương pháp điều trị kịp thời.

Hiện Mỹ đã phê duyệt hai loại thuốc điều trị bệnh Alzheimer là lecanemab và donanemab, có khả năng làm chậm quá trình suy giảm nhận thức.

Dù không thể chữa khỏi bệnh hoàn toàn, các thuốc này có thể giúp người bệnh kéo dài thêm vài tháng độc lập và sẽ hiệu quả hơn khi được sử dụng ở giai đoạn sớm của bệnh.

Theo thống kê, hiện có khoảng 10% người Mỹ từ 65 tuổi trở lên mắc chứng Alzheimer, và con số này được dự báo tăng gấp đôi vào năm 2050.

“Bệnh Alzheimer ảnh hưởng đến nhiều người hơn cả ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt cộng lại. Việc có thêm công cụ xét nghiệm mới sẽ giúp ích rất nhiều trong công tác sàng lọc và chẩn đoán sớm”, ủy viên FDA Marty Makary chia sẻ.

Xét nghiệm máu mới sẽ được sử dụng trong các cơ sở y tế dành cho bệnh nhân có biểu hiện suy giảm nhận thức, và cần được đánh giá cùng với các thông tin lâm sàng khác để có chẩn đoán chính xác.

Alzheimer là căn bệnh rối loạn não trầm trọng, gây ra sự suy giảm dần dần về trí nhớ, khả năng tư duy, ngôn ngữ và khả năng sống độc lập, sinh hoạt hằng ngày. Đây là nguyên nhân phổ biến nhất gây sa sút trí tuệ (dementia) ở người cao tuổi. Căn bệnh này tuy tiến triển chậm nhưng lại không thể đảo ngược, làm mất dần trí nhớ và cuối cùng dẫn đến mất hoàn toàn khả năng tự chăm sóc.