Mỹ sẽ dừng “đi vòng quanh thế giới” để dàn xếp chiến sự Nga – Ukraine

Mỹ sẽ dừng “đi vòng quanh thế giới” để dàn xếp chiến sự Nga – Ukraine

bởi

trong
Mỹ sẽ dừng “đi vòng quanh thế giới” để dàn xếp chiến sự Nga – Ukraine

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce (Ảnh: Reuters).

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce, dù Washington vẫn sẽ tham gia vào quá trình này, nhưng nước này dự kiến sẽ đóng vai trò ít tích cực hơn và không còn đảm nhiệm vị trí trung gian chính.

Ban đầu, bà Bruce được hỏi về khả năng áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với những bên hỗ trợ Nga, một biện pháp mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo thực hiện nếu Moscow trì hoãn quá trình đàm phán.

Đáp lại, bà Bruce nói rằng ông Trump muốn chủ yếu hành động thông qua biện pháp ngoại giao và “cũng hiểu rằng còn nhiều khu vực khác trên thế giới cần được chú ý”.

Bà nhắc lại phát biểu gần đây của Ngoại trưởng Marco Rubio, người cho biết Mỹ sẽ điều chỉnh cách tiếp cận trong việc làm trung gian giúp chấm dứt cuộc chiến.

“Ngoại trưởng cũng đã nói rất rõ rằng là cách thức của chúng tôi sẽ thay đổi, phương pháp đóng góp của chúng tôi cũng sẽ thay đổi. Đó là điều tôi đã đề cập. Chúng tôi chắc chắn vẫn cam kết với nỗ lực làm cầu nối và sẽ hỗ trợ trong khả năng có thể. Nhưng chúng tôi sẽ không bay khắp thế giới chỉ để tham gia các cuộc họp trung gian nữa, giờ đây trách nhiệm thuộc về 2 bên, và đây là lúc họ cần đưa ra và phát triển những ý tưởng cụ thể về cách thức kết thúc xung đột. Quyết định nằm ở họ”, bà nhấn mạnh.

Ngày 29/4, Ngoại trưởng Marco Rubio cảnh báo Washington sẽ rút lui khỏi vai trò trung gian trong cuộc xung đột Nga – Ukraine nếu không có tiến triển trong các nỗ lực hòa bình.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố rằng chính quyền ông Trump đã góp phần tạo ra một số tiến triển nhằm hàn gắn quan hệ giữa Nga và Ukraine, dù hai bên vẫn còn cách biệt rất xa. Ông nhấn mạnh rằng không có giải pháp quân sự nào cho cuộc chiến Nga – Ukraine.

“Ông Putin không thể kiểm soát toàn bộ Ukraine, Ukraine cũng không thể đẩy Nga lùi về vị trí năm 2014. Tôi nghĩ chúng ta đều biết Ukraine đang ở đâu, Nga đang ở đâu hiện nay. Họ vẫn còn cách biệt, đã gần nhau hơn, nhưng vẫn còn cách biệt khá xa”, ông nhấn mạnh.

Ông Rubio nhấn mạnh rằng, diễn biến đột phá thực sự trong tiến trình hòa bình là điều cấp thiết, vì Tổng thống Donald Trump sắp phải quyết định ông sẽ dành bao nhiêu thời gian cho vấn đề này.

Ngoại trưởng Mỹ cũng nói thêm rằng thế giới còn nhiều vấn đề quan trọng hơn mà phía Washington cần giải quyết.

“Không phải cuộc chiến ở Ukraine không quan trọng, nhưng tôi cho rằng, xét về dài hạn, những gì đang diễn ra với Trung Quốc còn quan trọng hơn đối với tương lai thế giới”, ông nói.

“Rõ ràng, tham vọng hạt nhân của Iran, cùng nhiều vấn đề khác mà chúng ta đang phải đối mặt. Thế nên, đến một thời điểm nào đó, hoặc sẽ phải có một bước đột phá, hoặc chúng ta sẽ cần bước tiếp. Đó sẽ là quyết định mà tổng thống phải đưa ra”, ông nhấn mạnh, cảnh báo về việc Mỹ ngừng nỗ lực hỗ trợ đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine.