“Chúng tôi đang đàm phán rất nghiêm túc với Iran về hòa bình lâu dài”, Hãng tin AFP dẫn lời Tổng thống Mỹ Trump phát biểu trong chuyến thăm vùng Vịnh.
Ông Trump cho hay: “Mỹ đang tiến gần đến việc có thể đạt được một thỏa thuận mà không cần phải sử dụng phương án khác. Có 2 bước để thực hiện thỏa thuận, trong đó một cách đang diễn ra rất tốt đẹp và có một cách khác là sử dụng vũ lực, nhưng tôi không muốn thực hiện theo cách thứ 2″.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói sắp đạt thỏa thuận hạt nhân với Iran
ẢNH: REUTERS
Reuters dẫn một nguồn thạo tin cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn còn nhiều khoảng cách và cần nỗ lực thu hẹp bất đồng. Theo nguồn tin, dù Iran và Mỹ đều tuyên bố họ ưu tiên giải quyết vấn đề hạt nhân kéo dài hàng thập niên bằng biện pháp ngoại giao, nhưng cả 2 bên vẫn chia rẽ về một số “ranh giới đỏ” – thứ mà các nhà đàm phán sẽ phải vượt qua để đạt được một thỏa thuận mới và ngăn chặn các hành động quân sự trong tương lai.
Trước đó, các cuộc đàm phán giữa giới chức Iran và Mỹ nhằm giải quyết các tranh chấp về chương trình hạt nhân của Tehran đã kết thúc tại Oman vào hôm 11.5. Vòng đàm phán mới đang được các bên lên lịch.
Trước thềm các cuộc đàm phán tiếp theo, Bộ Tài chính Mỹ ngày 14.5 đã ban hành lệnh trừng phạt nhằm vào những nỗ lực của Iran trong việc sản xuất nội địa các bộ phận cho tên lửa đạn đạo. Các lệnh trừng phạt này nhắm vào 6 cá nhân và 12 tổ chức có trụ sở tại Iran và Trung Quốc.
Bộ Tài chính cáo buộc rằng những bên bị trừng phạt đã hỗ trợ nhiều tổ chức con của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran trong việc giám sát nỗ lực phát triển vật liệu sợi carbon cần thiết để sản xuất tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, theo Reuters.
Về phần mình, Iran ngày 14.5 cho biết vòng đàm phán gần đây với giới chức Mỹ đã có kết quả, nhưng việc Washington áp đặt thêm các lệnh trừng phạt là không phù hợp với các cuộc đàm phán.
Cũng trong ngày 14.5, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã phản ứng lại bình luận của ông Trump. Trước đó, hôm 13.5 nhà lãnh đạo Mỹ gọi Tehran là “lực lượng hủy diệt nhất” ở Trung Đông. “Ông Trump nghĩ có thể trừng phạt và đe dọa chúng tôi rồi nói về nhân quyền. Mọi tội ác và bất ổn khu vực đều do Mỹ gây ra. Ông ấy muốn gây bất ổn ở Iran”, ông Pezeshkian nói.
Trong khi đó, ông Ali Shamkhani, cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, cho biết Tehran sẽ cam kết không bao giờ chế tạo vũ khí hạt nhân, loại bỏ kho dự trữ uranium làm giàu cao, đồng ý chỉ làm giàu uranium ở mức thấp hơn cần thiết cho mục đích dân sự và cho phép các thanh tra viên quốc tế giám sát quá trình này, NBC ngày 14.5 đưa tin.