Mỹ tìm lối tắt đẩy nhanh chuyển giao Patriot cho Ukraine

Mỹ tìm lối tắt đẩy nhanh chuyển giao Patriot cho Ukraine

bởi

trong

Thông tin được tiết lộ một ngày sau khi Bộ Quốc phòng Thụy Sĩ thông báo việc tiếp nhận Patriot từ Mỹ sẽ bị hoãn lại do Bộ Ngoại giao Mỹ quyết định ưu tiên bổ sung cho Ukraine. Vì thế, chính quyền Washington sẽ chuyển giao khẩu đội Patriot chuẩn bị xuất xưởng cho Đức, để thay thế 2 khẩu đội mà Berlin hứa sẽ viện trợ cho Kyiv.

Mỹ tìm lối tắt đẩy nhanh chuyển giao Patriot cho Ukraine

Đức đặt mua 8 khẩu đội Patriot của Mỹ với giá 2,4 tỉ USD vào năm ngoái

ẢNH: AFP

Động thái trên đánh dấu lần đầu tiên Lầu Năm Góc hỗ trợ việc chuyển giao vũ khí cho Ukraine kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 7.7 nói rằng ông ủng hộ bổ sung viện trợ cho Kyiv. Sau đó, nhà lãnh đạo Mỹ công bố kế hoạch viện trợ vũ khí cho Ukraine thông qua chương trình được NATO và EU hỗ trợ, theo đó các nước thành viên sẽ mua vũ khí sản xuất tại Mỹ cho Kyiv. The Wall Street Journal không đề cập thời điểm cụ thể Đức sẽ bàn giao Patriot cho Ukraine.

Cũng trong hôm qua, Bộ Quốc phòng Úc thông báo đã bàn giao gần như toàn bộ số xe tăng M1A1 Abrams do Mỹ sản xuất gồm 49 chiếc mà quân đội Úc loại biên và viện trợ cho phía Ukraine, theo Reuters. Số xe tăng này đã được chính quyền Canberra hứa tặng Kyiv hồi tháng 10 năm ngoái, theo một phần gói viện trợ trị giá 245 triệu AUD (hơn 4.188 tỉ đồng). Tuy nhiên, việc chuyển giao bị trì hoãn đến 9 tháng vì Mỹ phản đối. Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles cho biết Ukraine sẽ tiếp nhận số xe tăng còn lại trong những tháng tới.

Ukraine khoe tên lửa – UAV kỳ dị là “thợ săn Shahed” Nga

Những thông tin được công bố trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo trên Telegram rằng Nga đã phóng hơn 30 tên lửa và 300 máy bay không người lái (UAV) trong đợt tấn công xuyên đêm 18.7 đến rạng sáng 19.7 nhằm vào 10 tỉnh của Ukraine. Theo ông Zelensky, TP.Odessa đã hứng đòn tấn công dữ dội từ UAV Nga, khiến 1 người chết, 6 người bị thương. Ở tỉnh miền đông bắc Sumy, vụ tấn công mới nhất của Nga đã gây tổn thất cơ sở hạ tầng năng lượng, khiến hàng ngàn hộ gia đình bị mất điện. Còn Không quân Ukraine cho hay 5 tên lửa và 30 UAV lao xuống 2 khu vực, trong khi 7 khu vực khác bị trúng những tên lửa hoặc UAV rơi xuống.

Cùng ngày, Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết lực lượng phòng không Nga đánh chặn UAV hướng về thủ đô Nga vào khuya 18.7, rạng sáng 19.7. Trong khi không đề cập đến thông tin thương vong, ông Sobyanin cho hay 13 UAV đã bị bắn hạ hoặc phá hủy sau nửa đêm. Bộ Quốc phòng Nga cũng ghi nhận các đơn vị phòng không trong gần 5 giờ đã bắn hạ 87 UAV ở nhiều nơi thuộc miền trung, miền tây và miền nam nước Nga. 48 UAV bị bắn rơi ở tỉnh Bryansk giáp biên giới Ukraine. Giới chức địa phương ở tỉnh Rostov của Nga, phía đông biên giới với Ukraine, cho hay UAV của đối phương cũng gây mất điện tại nhiều huyện trên địa bàn.