Mỹ tung sức mạnh quân sự, Nga gấp rút hành động ở “chảo lửa” Trung Đông

Mỹ tung sức mạnh quân sự, Nga gấp rút hành động ở “chảo lửa” Trung Đông

bởi

trong
Mỹ tung sức mạnh quân sự, Nga gấp rút hành động ở “chảo lửa” Trung Đông

Khói và lửa bốc lên sau cuộc tấn công của Iran vào Israel ngày 15/6 (Ảnh: Reuters).

 Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 16/6 tuyên bố ông đã chỉ đạo “triển khai thêm các năng lực” quân sự đến khu vực Trung Đông giữa lúc xung đột leo thang.

“Bảo vệ lực lượng Mỹ là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi và các đợt triển khai này nhằm mục đích tăng cường thế trận phòng thủ của chúng tôi trong khu vực”, ông Hegseth cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

Cùng ngày, trong một cuộc phỏng vấn trên Fox News, Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện John Thune không loại trừ khả năng Mỹ hành động quân sự tại Iran, tuyên bố ông không muốn “trói tay tổng thống”.

“Mỹ, đang ở thế phòng thủ, tại một thời điểm nào đó, có thể được yêu cầu thực hiện một chiến thuật tấn công nhiều hơn ở đó, nhưng tôi nghĩ rằng đó là những quyết định cuối cùng mà tổng thống và nhóm của ông ấy, và Bộ Quốc phòng sẽ phải đưa ra”, ông Thune nói.

“Cuối cùng, điều này phải kết thúc bằng việc Iran từ bỏ chương trình hạt nhân của họ”, ông Thune tuyên bố, đồng thời kêu gọi Iran tiếp tục đàm phán với Tổng thống Donald Trump.

“Tổng thống đã sẵn sàng để đạt được một thỏa thuận. Và điều này có thể xảy ra theo một trong hai cách, nó có thể xảy ra theo cách ngoại giao, tự nguyện, bằng cách Iran chọn chấm dứt chương trình hạt nhân của mình. Hoặc nó có thể xảy ra bằng vũ lực, đó là những gì Israel đang phải đối mặt ngay lúc này”, ông nói.

Tạp chí Military Watch ngày 16/6 đưa tin Mỹ được cho là đã triển khai hơn 30 máy bay tiếp nhiên liệu trên không qua Đại Tây Dương hướng tới Trung Đông.

Military Watch mô tả động thái tăng cường lực lượng này là “chưa từng có” và đây có thể là dấu hiệu cho thấy sự can dự rộng hơn của Mỹ vào cuộc xung đột đang diễn ra giữa Israel và Iran.

Israel và Iran đã bước sang ngày xung đột thứ 4. Tuần trước, lực lượng Israel đã tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn vào các mục tiêu hạt nhân và quân sự của Iran, loại bỏ các quan chức quân sự cấp cao và các nhà khoa học Iran.

Chiến dịch không kích của Israel đã châm ngòi cho các cuộc tấn công trả đũa bằng tên lửa của Iran vào các thành phố Tel Aviv và Haifa ở Israel.

Mỹ đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các cuộc không kích của Israel. Tổng thống Donald Trump thậm chí gọi các cuộc tấn công này là “tuyệt vời”. Ông cũng cảnh báo Washington có thể can dự trực tiếp vào cuộc xung đột nếu lợi ích của Mỹ bị đe dọa, nhưng vẫn chưa công bố bất kỳ kế hoạch can dự nào.

Mặc dù vậy, theo dữ liệu theo dõi chuyến bay, Mỹ đã bắt đầu triển khai các máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-135 và KC-46 tới Trung Đông.

Tạp chí Military Watch cho rằng các máy bay này có thể được dùng để hỗ trợ các hoạt động của không quân Israel, hoặc tiếp nhiên liệu cho máy bay chiến đấu và máy bay ném bom của Mỹ nếu Washington mở rộng vai trò trong cuộc xung đột ở Trung Đông.

Trong khi đó, Reuters dẫn dữ liệu theo dõi tàu đưa tin, tàu sân bay USS Nimitz của Mỹ đã rời Biển Đông sáng 16/6 và đang hướng về phía Tây theo hướng Trung Đông.

Động thái trên là tín hiệu cho thấy Mỹ có thể can dự sâu hơn vào cuộc xung đột Israel – Iran.

Nga gấp rút hành động

Trong khi Mỹ triển khai thêm lực lượng tới Trung Đông, Nga cũng có những động thái nhằm bảo vệ công dân tại vùng xung đột.

Đại sứ Nga tại Israel Anatoly Viktorov ngày 16/6 thừa nhận các công dân Nga tại Israel, bao gồm các nhân viên ngoại giao, đang phải đối mặt với tình hình nguy hiểm đáng kể do cuộc xung đột với Iran.

“Tôi phải thừa nhận tình hình đang rất căng thẳng. Mối đe dọa đến tính mạng và sức khỏe của cả các nhà ngoại giao và công dân Nga tại Israel không phải là chuyện đơn giản”, ông Viktorov cho biết từ Tel Aviv.

Ông lưu ý rằng sóng xung kích từ các vụ nổ gần đó đã làm vỡ cửa sổ tại một số tòa nhà của đại sứ quán.

“Rất may là không có vụ nổ trực tiếp nào xảy ra, nhưng những sự cố này thật đáng tiếc”, ông cho biết. Đại sứ Viktorov nói thêm rằng văn phòng lãnh sự Mỹ tại Tel Aviv gần đó cũng đã bị hư hại nhẹ do các mảnh vỡ.

Nga ngày 15/6 thông báo nước này đã sơ tán một số công dân khỏi Iran và dừng hoạt động tại lãnh sự quán Tehran sau các cuộc tấn công của Israel.

“Do tình hình hiện tại, dịch vụ lãnh sự của đại sứ quán đang tạm dừng các hoạt động. Việc nối lại các dịch vụ lãnh sự sẽ được thông báo sau”, đại sứ quán Nga tại Tehran thông báo trên Telegram.

Trong khi đó, cơ quan hàng không dân dụng của Nga cũng yêu cầu các hãng hàng không tạm dừng các chuyến bay đến Iran và Israel, đồng thời tránh không phận của hai nước này, cùng với không phận của Jordan và Iraq, cho đến ít nhất là ngày 26/6.

Moscow đổ trách nhiệm cho Israel về leo thang xung đột, cáo buộc nước này tìm cách phá hoại các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran về chương trình hạt nhân của Tehran. Các quan chức Nga cũng cảnh báo rằng những cuộc tấn công vào các địa điểm hạt nhân có thể gây ra nguy cơ ô nhiễm phóng xạ toàn cầu.

Khi căng thẳng ở Israel – Iran leo thang, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao đổi với cả Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, đề nghị giúp hạ nhiệt xung đột.