Nam A Bank nằm trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á do Tạp chí Kinh doanh Fortune (Mỹ), thể hiện hoạt động hiệu quả, ổn định và minh bạch.
Đây là năm thứ hai tạp chí công bố 500 Doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á (Fortune Southeast Asia 500 2025). Bảng xếp hạng sắp xếp theo doanh thu tài chính năm 2024 nhằm tôn vinh những doanh nghiệp hàng đầu khu vực có đóng góp nổi bật vào sự phát triển kinh tế của khu vực, phản ánh bức tranh toàn cảnh về sự phát triển của các ngành công nghiệp.
Đồng thời, danh sách này nhấn mạnh vai trò của Đông Nam Á trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Để có tên trong bảng xếp hạng, doanh nghiệp cần có doanh thu tối thiểu là hơn 460 triệu USD.
Nam A Bank cùng 20 ngân hàng, thương hiệu khác của Việt Nam góp mặt trong bảng công bố lần này. Với doanh thu đạt 756,8 triệu USD, Nam A Bank đứng 337 doanh nghiệp có doanh thu cao nhất khu vực.
Năm 2024, ngân hàng này đạt kết quả kinh doanh tích cực. Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập, lợi nhuận trước thuế Nam A Bank đạt 4.545 tỷ đồng, tăng 37,6% so với năm 2023. Tổng tài sản đạt hơn 245.000 tỷ đồng, tăng gần 16,8% so với cuối năm 2023. Huy động vốn đạt gần 179.000 tỷ đồng, tăng hơn 9%. Dư nợ tín dụng của Nam A Bank cũng đạt gần 168.000 tỷ đồng, tăng 18,34%. Chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ, tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Ngoài ra, Nam A Bank được Fitch Ratings, một trong ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới, xếp hạng tín nhiệm Nhà phát hành Dài hạn (Long – Term Issuer Default Rating – IDR) ở mức B+ đi kèm với triển vọng ổn định, tương đồng với mức B1 của Moody’s, cùng hàng loạt giải thưởng trong nước và quốc tế.

Khách hàng giao dịch tại Nam A Bank. Ảnh: Nam A Bank
Năm nay, Nam A Bank định hướng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng qua hai trụ cột chiến lược quan trọng số hóa và xanh hóa, thích ứng linh hoạt với chuyển động của nền kinh tế, cam kết đảm bảo quyền lợi của nhân viên, khách hàng, đối tác, cổ đông, nhà đầu tư trong, ngoài nước.
Ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 5.000 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 270.000 tỷ đồng, huy động vốn cá nhân, tổ chức kinh tế và phát hành giấy tờ có giá đạt 209.000 tỷ đồng. Ngoài ra, dư nợ cho vay cá nhân, tổ chức kinh tế dự kiến đạt 194.000 tỷ đồng, đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo đúng quy định…
Nhật Lệ