Các nhà lãnh đạo của 32 nước thành viên thuộc NATO đã thông qua tuyên bố cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh NATO 2025, diễn ra ở thành phố The Hague (Hà Lan) từ ngày 24-25.6.
“Các đồng minh cam kết đầu tư 5% GDP hằng năm cho các yêu cầu quốc phòng cốt lõi cũng như chi tiêu liên quan đến quốc phòng và an ninh vào năm 2035 để đảm bảo các nghĩa vụ cá nhân và tập thể của chúng tôi”, AP trích nội dung tuyên bố.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Keir Starmer cùng các nhà lãnh đạo quốc gia NATO tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở The Hague (Hà Lan) ngày 25.6
Ảnh: Reuters
Tây Ban Nha đã chính thức tuyên bố rằng nước này không thể đạt được mục tiêu chi tiêu trên và những nước khác cũng đã lên tiếng bày tỏ sự dè dặt, nhưng cam kết đầu tư bao gồm việc xem xét lại chi tiêu vào năm 2029 để theo dõi tiến độ và đánh giá lại mối đe dọa an ninh từ Nga, theo AP.
Các nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh “cam kết sắt đá” của họ đối với bảo đảm an ninh tập thể của NATO là “tấn công vào một nước là tấn công vào tất cả”.
Tổng thống Trump Ukraine mất đề cử Nobel từ Ukraine
Trước thềm hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Trump một lần nữa gợi lên nghi ngờ về việc liệu Mỹ có bảo vệ các đồng minh của mình hay không, khi ông nói với các phóng viên rằng cam kết của ông đối với Điều 5 của NATO “phụ thuộc vào định nghĩa của bạn”, theo AP.
Phát ngôn này đặt ra câu hỏi về cam kết của Washington trong việc bảo vệ các đồng minh của Mỹ nếu họ bị tấn công từ bên ngoài.
Điều 5 là nền tảng mà NATO hiện gồm 32 nước thành viên được xây dựng. Điều này nêu rõ rằng một cuộc tấn công vũ trang nhắm vào một hoặc nhiều thành viên sẽ bị coi là một cuộc tấn công nhắm vào tất cả các thành viên.
Hội nghị thượng đỉnh NATO 2025 được thiết kế ngắn gọn hơn so với các năm trước với chương trình nghị sự bị thu hẹp, tránh những chủ đề gây tranh cãi nhưUkraine hay thuế quan, theo truyền thông phương Tây.
Trong khi đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 25.6 khẳng định sự ủng hộ của NATO dành cho Ukraine vẫn không hề suy giảm, dù tuyên bố chung của hội nghị thượng đỉnh NATO chỉ đề cập cuộc xung đột Nga-Ukraine một cách ngắn ngọn, theo AP.