NATO nhất trí mục tiêu chi 5% GDP cho quốc phòng vào năm 2035?

NATO nhất trí mục tiêu chi 5% GDP cho quốc phòng vào năm 2035?

bởi

trong

Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết trước thềm hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dự kiến diễn ra tại Hà Lan ngày 25.6, các nước thành viên liên minh đã thống nhất mục tiêu đến năm 2035 sẽ tăng chi tiêu cho quốc phòng và an ninh hằng năm ở mức 5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của mỗi nước.

Kế hoạch trên vẫn sẽ cần các nhà lãnh đạo chính thức xác nhận tại hội nghị thượng đỉnh NATO. Thông tin mới nhất cho thấy kế hoạch của NATO sau cùng đã nhận được cái gật đầu từ Tây Ban Nha.

NATO nhất trí mục tiêu chi 5% GDP cho quốc phòng vào năm 2035?

Cuộc họp thượng đỉnh NATO tháng 7.2024

ẢNH: REUTERS

Những ngày qua, mục tiêu chi 5% nêu trên bị Tây Ban Nha là quốc gia duy nhất phản đối, trong khi kế hoạch này cần toàn bộ thành viên NATO thông qua. Hiện chưa rõ lý do khiến chính quyền Madrid đổi ý. Trước đó, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã gửi thư cho Tổng thư ký NATO Mark Rutte, thúc giục người đứng đầu liên minh quân sự phương Tây cân nhắc “một công thức linh hoạt hơn” cho chi tiêu quốc phòng.

Hãng thông tấn DPA của Đức cũng đã xác nhận các thành viên NATO đạt thỏa thuận chi tiêu quốc phòng trước thềm hội nghị thượng đỉnh.

Thời gian qua, Mỹ đã kêu gọi các đồng minh châu Âu tăng ngân sách quốc phòng trong bối cảnh thế giới xuất hiện những biến động chính trị và an ninh mới. Song, vào ngày 20.6, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Mỹ không cần đáp ứng mục tiêu chi 5% GDP cho quốc phòng.

NATO vượt qua rào cản cuối cùng, nhất trí chi 5% GDP cho quốc phòng - Ảnh 2.

Tàu chiến và trực thăng NATO tham gia tập trận chống tàu ngầm tại ngoài khơi bờ biển Na Uy năm 2015

ẢNH: AFP

“Chúng tôi đã hỗ trợ NATO trong thời gian dài, nhiều trường hợp tôi tin rằng chúng tôi đã trả toàn bộ chi phí. Do đó, tôi nghĩ Mỹ không cần theo mục tiêu chi tiêu 5% nhưng các nước NATO thì nên làm vậy”, Politico dẫn lời ông Trump nói.

Theo Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) có trụ sở tại Thụy Điển, chi tiêu quân sự của Mỹ năm 2024 đạt 997 tỉ USD, chiếm 66% chi tiêu quân sự của toàn khối NATO. Mức chi này tương đương 3,4% GDP của Mỹ.

Mỹ cũng đã yêu cầu các đồng minh châu Á như Nhật Bản và Hàn Quốc theo đuổi mục tiêu 5% GDP cho quốc phòng.