
Tôi không bao giờ hát karaoke ầm ĩ tại nhà. Nếu muốn hát hò giải trí, cần tìm những nơi có cách âm.
Có một thời gian, những quán karaoke đông khách là do nhiều người cần giải trí sau những giờ làm việc mệt mỏi. Tuy nhiên, phòng ca hát cũng được trang bị, che chắn kín đáo để âm thanh giảm bớt khi lỡ “rớt” ra ngoài.
Càng ngày, nhu cầu ca hát càng được người ta ưa chuộng (có lẽ nó làm giảm căng thẳng).
Vậy nên tôi thấy nhiều người thuê luôn các dàn loa kéo về ca hát với âm thanh chấn động cả xóm mà không cảm thấy ngại ngùng. Họ cũng không cần nghĩ tới nhà bên cạnh có đứa em nào đang học bài, đứa nhỏ nào đang ngủ, người già nào đang bệnh cần nghỉ ngơi hay không…?
Cứ có dịp là lấy cớ để làm phiền hàng xóm mà không cần thấy ngại, hay thấy có lỗi vì giảm căng thẳng cho mình mà gây căng thẳng cho người xung quanh.
Giải trí là đúng, nhưng liệu có đúng khi việc giải trí của mình gây ảnh hưởng đến những người khác? Người ta bảo vệ môi trường bằng cách nhặt rác, đổ rác đúng nơi quy định, phân loại rác … nhưng ô nhiễm tiếng ồn là một loại ô nhiễm cũng gây hại cho sức khỏe mà chưa được người ta quan tâm tới.
Làm việc ở nơi có tiếng ồn lớn thường xuyên, lâu dài có thể gây ra giảm thính lực, các triệu chứng đau nửa đầu và các vấn đề thần kinh.
Do đó, theo tôi chỉ nên cấp phép cho những nơi như nhà hàng tiệc cưới, quán karaoke, cơ sở kinh doanh nào muốn tổ chức ca hát, có thể đảm bảo về phòng cách âm, giảm tiếng ồn để đảm bảo cho đời sống người dân lành mạnh hơn.
Các hộ gia đình muốn tổ chức ca hát tại nhà nên cấm tuyệt đối, dù là khung giờ nào đi chăng nữa, vì ô nhiễm mà tính giờ này là đúng, giờ kia là sai thì làm sao giảm ô nhiễm được?
Là người có ý thức, tôi nói không với việc thuê nhạc sống, dàn loa kéo tổ chức ca hát tại nhà, nhằm giữ gìn môi trường sống lành mạnh cho những người xung quanh.
Phúc Ân