Nhóm bạn trẻ người Việt thu thập dữ liệu ngôn ngữ ký hiệu, dùng AI xử lý thành văn bản, lời nói để hỗ trợ người khiếm thính.
Nền tảng Easy-Comm hỗ trợ giao tiếp cho cộng đồng người khiếm thính do nhóm bạn trẻ Ngô Duy Đông, Đặng Văn Sâm, Lê Đình Hiếu phát triển giành giải tại cuộc thi “Thách thức đổi mới sáng tạo thời đại số” 2025.
Đây là nền tảng hỗ trợ giao tiếp hai chiều, sử dụng AI và Deep Learning để nhận dạng, chuyển đổi ngôn ngữ ký hiệu thành văn bản, lời nói. Giải pháp của Easy-Comm giúp người khiếm thính giao tiếp mà không cần đến phiên dịch, thuận lợi hơn trong tìm kiếm công văn việc làm, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống.
Chia sẻ về sản phẩm, Đông cho hay, phần mềm có độ chính xác 95%. Dự án không thu phí người dùng trong ba năm đầu tiên, với mong muốn hỗ trợ người khiếm thính. Những năm tiếp theo, Easy-Comm thu phí 99.000 đồng/tháng để có kinh phí duy trì dự án.

Ngô Duy Đông – đại diện nhóm phát triển chia sẻ về nền tảng hỗ trợ giao tiếp cho người khiếm thính. Ảnh: Trọng Đạt
Theo số liệu của Tổ chức y tế thế giới (WHO), hiện có 1,5 tỷ người bị suy giảm thính lực, chiếm 20% dân số toàn cầu. Trong đó, 430 triệu người bị suy giảm thính lực nghiêm trọng. Tại Việt Nam, báo cáo của Tổng cục thống kê cho thấy, năm 2016, cả nước có 2,5 triệu người khuyết tật nghe nói, chưa kể hàng năm có 1.200 – 1.400 trẻ khiếm thính ra đời.
Easy-Comm hiện đã tiếp cận được 400.000 người khiếm thính Việt Nam. “Trong giai đoạn tiếp theo, chúng em sẽ ‘go global’, với thị trường đầu tiên là Philippines, nơi có tỷ lệ người khiếm thính cao, nhà sáng lập Ngô Duy Đông nói.
Easy-Comm là một trong ba dự án giành giải tại cuộc thi “Thách thức đổi mới sáng tạo thời đại số” 2025. Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên” do Trung ương Đoàn phối hợp cùng Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức. Hai giải thưởng còn lại thuộc về dự án hỗ trợ tư vấn tâm lý bằng AI – Mindvivo và dùng công nghệ kết nối văn hóa truyền thống – CaoBangVerse.
Chia sẻ tại lễ tổng kết chương trình, chiều 23/6, ông Ramla Khalidi, Trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam, cho hay năng lực số đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới công việc trong tương lai của thanh thiếu niên.
“Thế hệ trẻ ngày nay đang trưởng thành trong thời đại số. Thanh thiếu niên hiện chiếm 39,4% tổng lao động thất nghiệp trên toàn cầu. Quá trình chuyển đổi số nhanh chưa từng có đòi hỏi những kỹ năng, tư duy và cách làm việc mới”, ông nói.

Ramla Khalidi, Trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam. Ảnh: Trọng Đạt
Trong bối cảnh đó, chương trình “Nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên” được tổ chức từ 23/4 đến 20/6 gồm các hoạt động tọa đàm, khóa học nâng cao năng lực số, cuộc thi thách thức đổi mới sáng tạo. Mục tiêu nâng cao năng lực và tạo cơ hội cho các bạn trẻ giao lưu, chia sẻ với các chuyên gia, nhà khoa học, tham gia trải nghiệm triển khai các dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
Theo Trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam, đầu tư vào con người không chỉ là thu hẹp khoảng cách kỹ năng mà còn khơi mở tiềm năng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và xây dựng một xã hội toàn diện, công bằng. “Các hoạt động của chương trình đã cung cấp nhiều kiến thức số, góp phần thay đổi nhận thức của thanh thiếu niên để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động”, ông nói.
Trọng Đạt
- Phó thủ tướng đề nghị Google phổ cập AI cho doanh nghiệp Việt
- Microsoft: Tỷ lệ doanh nghiệp Việt tin vào AI cao hơn thế giới
- Trạm thu phát gốc 5G đạt giải Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội