
Ukraine hứng chịu thiệt hại lớn do các trận không kích của Nga (Ảnh: Reuters).
Theo dữ liệu từ Không quân Ukraine và công ty Dragon Capital, Nga đã phóng tổng cộng 5.337 UAV loại Shahed nhằm vào Ukraine trong tháng 6, con số cao nhất từ trước đến nay, vượt mức kỷ lục cũ 4.198 chiếc thiết lập vào tháng 3.
Các đợt oanh tạc của Nga đã gia tăng đáng kể cả về tần suất lẫn mức độ phá hủy trong hai tháng gần đây, đặc biệt là tháng 5 và tháng 6. Giờ đây, Nga có thể phóng số lượng UAV trong một đêm tương đương với cả tháng hồi đầu hè 2024.
Tháng 6/2024, tổng số UAV được phóng là 332 chiếc. Nhưng chỉ riêng ngày 27/6, Nga đã phóng 363 chiếc. Và cao điểm là 477 chiếc trong ngày 29/6, trở thành đợt tấn công đường không lớn nhất kể từ khi chiến sự bắt đầu.
Trong một phát biểu ngày 24/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã phóng tổng cộng khoảng 28.000 UAV Shahed kể từ năm 2022, trong đó gần 10% được sử dụng chỉ trong tháng 6.
Theo Ukraine, phần lớn các UAV tấn công tầm xa của Nga được chia thành 3 dòng chính có hình dạng gần giống nhau: UAV Shahed gốc do Iran sản xuất; UAV bản sao Geran do Nga tự sản xuất; Garpiya-A1, một phiên bản của Shahed nhưng sử dụng linh kiện Trung Quốc.
Ngoài ra, Nga còn triển khai các “UAV mồi nhử” giá rẻ, gọi là Gerber, có hình dáng như Shahed nhưng không mang đầu đạn, được dùng để đánh lừa radar và hệ thống phòng không Ukraine.
Một nhóm phòng không di động của Ukraine nói với Kyiv Independent rằng các UAV Gerber thường chiếm tới một nửa số lượng UAV trong mỗi đợt tấn công, khiến hệ thống phòng thủ của Ukraine khó phân biệt mục tiêu thực và mục tiêu giả.
Trong vài tuần gần đây, Nga đã liên tục phóng UAV cảm tử cùng lúc với tên lửa hành trình và đạn đạo, nhắm vào Kiev và nhiều thành phố khác.
Theo một nguồn tin từ cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR), Nga đang tăng mạnh sản lượng UAV Shahed/Geran, đạt tới 70 chiếc/ngày, so với chỉ 21 chiếc/ngày trong năm ngoái.
Không chỉ vậy, Moscow còn chuẩn bị đưa vào hoạt động 12-15 điểm phóng UAV mới, giúp Nga sẵn sàng triển khai hơn 500 UAV tầm xa mỗi đêm trong thời gian tới.
Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiga cho biết trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Đức ngày 30/6 rằng trong suốt 1,5 năm qua, chỉ có 2 ngày Ukraine không bị tấn công bằng tên lửa hoặc UAV.
Sự gia tăng chóng mặt về cả số lượng UAV, quy mô tấn công và công suất sản xuất của Nga đang khiến Kiev và các thành phố khác lâm vào thế khó khi bị tấn công liên tục.
Mặt khác, Nga đang không ngừng cải tiến Shahed, như tăng tầm bay, tăng vận tốc, bổ sung thêm tính năng chống tác chiến điện tử trên các bộ phận, khiến UAV này ngày càng khó đánh chặn hơn. Các hệ thống phòng thủ của Ukraine rơi vào tình trạng thiếu đạn, hoặc không có tầm bắn đủ xa để ngăn chặn.
Ukraine trong thời gian qua nhiều lần kêu gọi phương Tây viện trợ thêm các hệ thống phòng không hiện đại khi mối đe dọa từ hỏa lực Nga ngày càng lớn.