Nga cài bẫy trên tên lửa Iskander, “đánh đố” lá chắn Patriot của Ukraine

Nga cài bẫy trên tên lửa Iskander, “đánh đố” lá chắn Patriot của Ukraine

bởi

trong
Nga cài bẫy trên tên lửa Iskander, “đánh đố” lá chắn Patriot của Ukraine

Tên lửa Iskander (Ảnh: Reuters).

Ông Yurii Ihnat, Trưởng phòng Truyền thông của Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine, cho biết tên lửa đạn đạo Iskander-M của Nga hiện đã được nâng cấp để triển khai các bẫy radar, khiến hệ thống phòng không Patriot trở nên kém hiệu quả hơn trong việc đánh chặn.

“Các tên lửa tấn công theo quỹ đạo đạn đạo như Iskander-M đã được cải tiến và hiện có khả năng triển khai bẫy radar. Loại tên lửa bán đạn đạo này bay theo quỹ đạo phức tạp, có khả năng cơ động trên không thay vì bay theo đường cong cố định và rơi xuống. Điều đó khiến hệ thống Patriot, vốn được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo, khó tính toán điểm đánh chặn hơn”, ông cho biết.

Trong đêm 23-24/5, phía Kiev cho biết lực lượng Nga đã phóng tổng cộng 14 tên lửa đạn đạo và 250 UAV tấn công vào lãnh thổ Ukraine. Phía Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 6 tên lửa đạn đạo và 128 UAV. Ngoài ra, 117 UAV đã biến mất khỏi radar hoặc bị vô hiệu hóa bởi tác chiến điện tử.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/5 cho biết, quân đội nước này đã thực hiện một cuộc tấn công thành công nhằm vào một cơ sở sản xuất máy bay không người lái và tên lửa tại thủ đô Kiev của Ukraine.

Tuyên bố xác nhận các thông tin trước đó về đợt tập kích quy mô lớn bằng UAV và tên lửa nhằm vào Kiev trong đêm. Nhân chứng tại hiện trường cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn, trong khi hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một vụ nổ dữ dội ở trung tâm thành phố.

“Theo tuyên bố, quân đội Nga đã tiến hành một đòn tập kích phối hợp bằng vũ khí chính xác cao từ mặt đất và máy bay không người lái nhằm vào một cơ sở công nghiệp – quân sự của Ukraine chuyên sản xuất vũ khí tên lửa và UAV tấn công”, thông báo viết.

Ngoài nhà máy sản xuất UAV và tên lửa, mục tiêu của cuộc tấn công còn bao gồm một trung tâm trinh sát radar và một hệ thống phòng không Patriot do Mỹ cung cấp, theo tuyên bố.

“Các mục tiêu đề ra trong đợt tập kích đều đã bị đánh trúng”, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, dù Ukraine chưa lên tiếng trước những thông tin này.

Theo các nguồn tin truyền thông, mục tiêu của vụ tấn công là nhà máy sản xuất máy bay Antonov nằm ở phía tây thủ đô Kiev.

Cuộc không kích của Nga diễn ra trong bối cảnh Ukraine tăng cường các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào Moscow và nhiều khu vực khác của Nga trong tuần qua.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong 3 ngày qua, tổng cộng 788 UAV và 12 tên lửa đã bị đánh chặn trong không phận Nga. Riêng trong đêm vừa qua, thêm 104 UAV khác bị bắn hạ, theo cập nhật sáng 24/5.

Phía Nga tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng trước làn sóng UAV dồn dập từ Ukraine, nhưng khẳng định rằng “khác với phía Ukraine, các mục tiêu của chúng tôi sẽ chỉ giới hạn ở những cơ sở quân sự và nhà máy công nghiệp quốc phòng”.

Hệ thống tên lửa chiến trường Iskander-M được thiết kế để tấn công các mục tiêu cỡ nhỏ và mục tiêu tĩnh của đối phương trong phạm vi lên tới 500km, gồm bệ phóng tên lửa, hệ thống tên lửa phóng loạt, pháo tầm xa, máy bay và trực thăng tại sân bay, sở chỉ huy và thông tin liên lạc, trung tâm cũng như điểm tập trung nhân lực.

Giới chuyên gia quân sự nhận định, tên lửa này rất khó đánh chặn và khi đã tấn công là hiếm khi bắn trượt mục tiêu.