Nga cảnh báo điều “không thể chấp nhận” sau tối hậu thư của Mỹ

Nga cảnh báo điều “không thể chấp nhận” sau tối hậu thư của Mỹ

bởi

trong
Nga cảnh báo điều “không thể chấp nhận” sau tối hậu thư của Mỹ

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov (Ảnh: RIA).

Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 15/7, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nhấn mạnh “bất kỳ nỗ lực nào nhằm đưa ra yêu sách, chứ chưa nói đến việc đưa ra tối hậu thư, đều không thể chấp nhận được đối với Moscow”.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa sẽ áp đặt thuế quan thứ cấp lên tới 100% đối với các đối tác thương mại của Nga, trừ khi có tiến triển trong việc giải quyết xung đột Ukraine trong vòng 50 ngày.

Ông Trump cũng tuyên bố Washington sẽ tiếp tục gửi vũ khí cho Kiev thông qua NATO, tổ chức sẽ xử lý việc chi trả và phân phối vũ khí.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov khẳng định Moscow vẫn cởi mở với các cuộc đàm phán và coi ngoại giao là con đường ưu tiên.

Tuy nhiên, ông cảnh báo nếu thiện chí đàm phán của Nga không được đáp lại bằng một phản ứng phù hợp, Moscow sẽ theo đuổi các mục tiêu của mình bằng các biện pháp quân sự và xung đột Ukraine sẽ tiếp diễn.

“Lập trường này là không thể lay chuyển”, ông Ryabkov nói, đồng thời lưu ý rằng Moscow “muốn Washington và NATO xem xét lập trường của Nga về xung đột Ukraine với “sự nghiêm túc tối đa”.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng chỉ trích lời đe dọa của Tổng thống Trump, lưu ý rằng “những quyết định như vậy, được đưa ra tại Washington, tại các nước NATO và tại Brussels, được phía Ukraine coi không phải là một tín hiệu hướng tới hòa bình, mà là một tín hiệu để tiếp tục chiến tranh”.

Ông Peskov lên án việc tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine, cho rằng một số nhà lãnh đạo châu Âu muốn thấy sự leo thang căng thẳng hơn là sự chuyển giao hòa bình. Nga nhiều lần chỉ trích viện trợ quân sự nước ngoài cho Ukraine, cho rằng điều này chỉ kéo dài xung đột mà không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng tuyên bố Moscow mong đợi một lời giải thích chi tiết hơn về tối hậu thư 50 ngày của Tổng thống Trump, nói rằng tổng thống Mỹ từng đưa ra một số mốc thời gian như vậy.

“Trước đây là 24 giờ, 100 ngày, chúng tôi đã trải qua tất cả những điều này và chúng tôi thực sự muốn hiểu điều gì thúc đẩy tổng thống Mỹ”, ông Lavrov nói.

Nga nói Ukraine từ bỏ đàm phán hòa bình

Phát biểu tại cuộc họp báo sau phiên họp của tổ chức SCO hôm 15/7, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Kiev đang làm chệch hướng các nỗ lực hòa bình bằng cách bác bỏ hình thức đàm phán Istanbul, trong khi Moscow vẫn coi đây là hình thức khả thi.

Ông Lavrov đã bác bỏ những tuyên bố gần đây của Kiev rằng hình thức đàm phán Istanbul chỉ giới hạn ở các vấn đề nhân đạo. Ông cho rằng những tuyên bố như vậy cho thấy Ukraine đã từ chối đàm phán và “coi nhẹ công dân” nước này.

Phái đoàn Nga và Ukraine đã gặp nhau trong hai vòng đàm phán trực tiếp tại Thổ Nhĩ Kỳ trong năm nay, tái khởi động các cuộc đàm phán bị đình trệ vào năm 2022.

Tại cuộc họp gần đây nhất vào tháng 6, hai phái đoàn đã trao đổi các dự thảo đề xuất, phác thảo tầm nhìn về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng và nhất trí về việc tiếp tục trao đổi tù binh. Kể từ đó, Moscow đã nhiều lần khẳng định sẵn sàng tiếp tục các cuộc đàm phán.

Moscow đã đề xuất tổ chức vòng đàm phán thứ ba nhưng chưa nhận được phản hồi từ Kiev. Ngoại trưởng Lavrov lưu ý rằng phái đoàn Ukraine đang được sắp xếp lại, khi Bộ trưởng Quốc phòng sắp mãn nhiệm Rustem Umerov, người dẫn đầu phái đoàn Ukraine tại Istanbul, được cho là sẽ trở thành đại sứ tại Mỹ.

Theo ông Lavrov, các thỏa thuận Istanbul năm 2022 đã chứng minh rằng, mặc dù có lập trường đối lập, hai bên vẫn có thể đạt được sự đồng thuận về các nguyên tắc giải quyết. Tuy nhiên, Nga cho rằng việc Anh chỉ thị cho Ukraine không ký dự thảo, có thể là với sự hậu thuẫn của Mỹ, trên thực tế đã làm đình trệ tiến trình ngoại giao.

Thay vào đó, các nước phương Tây tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine, cung cấp vũ khí tầm xa với mục tiêu rõ ràng là tấn công lãnh thổ Nga và phá hủy mọi triển vọng đàm phán.

Bình luận về lời kêu gọi ngừng bắn vô điều kiện từ Kiev và các nước phương Tây, ông Lavrov cảnh báo Ukraine có thể tận dụng thời gian ngừng bắn để tái tập hợp lực lượng và tái vũ trang.

Ông Lavrov nhắc lại rằng chiến dịch quân sự của Nga sẽ tiếp tục theo đúng kế hoạch đã được tổng thống phê duyệt, nhằm đảm bảo lợi ích quốc gia và bảo vệ người Nga cũng như cộng đồng nói tiếng Nga tại Ukraine.