Nga cảnh báo Mỹ viện trợ vũ khí cho Ukraine chỉ kéo dài thêm cuộc chiến

Nga cảnh báo Mỹ viện trợ vũ khí cho Ukraine chỉ kéo dài thêm cuộc chiến

bởi

trong
Nga cảnh báo Mỹ viện trợ vũ khí cho Ukraine chỉ kéo dài thêm cuộc chiến

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov – Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP, Điện Kremlin ngày 8-7 đã cảnh báo việc Mỹ và châu Âu tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ chỉ khiến xung đột giữa Kiev và Matxcơva kéo dài hơn.

“Rõ ràng là những hành động như vậy có lẽ không phù hợp với các nỗ lực nhằm thúc đẩy một giải pháp hòa bình”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu trong cuộc họp báo. Ông cũng chỉ trích các nước châu Âu vì “tích cực góp phần kéo dài tình trạng thù địch” thông qua việc viện trợ vũ khí cho Ukraine.

Theo ông Peskov, hiện vẫn còn nhiều phát biểu mâu thuẫn về việc Mỹ đã và sẽ cung cấp những loại vũ khí nào cho Ukraine, nhưng một điều rõ ràng là việc viện trợ từ phương Tây vẫn đang tiếp diễn.

“Rõ ràng là nguồn cung vẫn đang tiếp diễn, và người châu Âu đang tích cực đổ vũ khí vào Ukraine”, ông nói.

Tổng thống Trump hôm 7-7 tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục viện trợ vũ khí, chủ yếu là vũ khí mang tính phòng thủ, nhằm giúp Ukraine tự vệ trong bối cảnh Nga đang đẩy mạnh các cuộc tấn công trên nhiều mặt trận.

“Chúng tôi sẽ gửi thêm một số vũ khí. Chúng tôi phải làm vậy. Họ phải có khả năng tự vệ”, ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Tuy vậy, ông Peskov nhấn mạnh rằng “sẽ cần thêm thời gian để xác định rõ Mỹ đang cung cấp loại vũ khí nào và với số lượng bao nhiêu”.

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng cho biết Matxcơva đánh giá cao nỗ lực của ông Trump trong việc thúc đẩy các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine. Ông cho rằng vẫn còn nhiều tiềm năng đáng kể để khôi phục quan hệ thương mại và kinh tế giữa Nga và Mỹ.

Tuy nhiên, ông cũng chỉ trích Washington vì các lệnh trừng phạt đang được áp đặt lên Nga.

“Hiện tại, Mỹ đang thực thi một loạt biện pháp trừng phạt. Chúng tôi cho rằng các biện pháp này là phi pháp, và chúng gây hại không chỉ cho doanh nghiệp Nga mà còn cả các doanh nghiệp Mỹ”, ông nói.

Về phía Mỹ, Tổng thống Trump cũng không giấu được sự thất vọng của mình với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, khi cho rằng phía Matxcơva đang cản trở tiến trình đàm phán ngừng bắn bằng cách tiếp tục tấn công vào Ukraine.

“Tình hình hiện tại rất khó khăn. Tôi rất không hài lòng với cuộc gọi của mình với Tổng thống Putin. Ông ấy muốn đi đến cùng và điều này không tốt”, ông Trump nói hôm 4-7, sau khi có cuộc điện đàm với ông Putin một ngày trước đó.