Luhansk là tỉnh miền đông của Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập vào lãnh thổ vào năm 2022 cùng các tỉnh Donetsk, Kherson và Zaporizhzhia.

Xe quân sự bị phá hủy tại Severodonetsk ở Luhansk hồi tháng 1.2023
ẢNH: AFP
Ông Leonid Pasechnik, lãnh đạo Luhansk do Nga bổ nhiệm, ngày 30.6 tuyên bố trong chương trình trực tiếp truyền hình rằng quân đội Nga đã kiểm soát toàn bộ vùng này, theo đài RT.
“Chỉ hai ngày trước, một báo cáo được gửi về nói rằng lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Luhansk (tên Nga đặt cho vùng này) đã được giải phóng hoàn toàn, 100%”, ông Pasechnik cho biết.
Bộ Quốc phòng Nga chưa công bố gì về phát biểu của ông Pasechnik.
Trong chiến dịch tiến công mùa hè năm 2022, Nga đã giành được quyền kiểm soát hai thành phố lớn nhất tại Luhansk là Severodonetsk và Lysychansk. Sau đó, Nga tiếp tục lấn thêm các vùng tại Luhansk và tiền tuyến hầu như không thay đổi từ đó.
Theo RT, quân đội Ukraine vẫn kiểm soát khoảng 100 km2 lãnh thổ tại tây bắc Luhansk, gồm một phần đất ở phía bắc thị trấn Makiivka thuộc tỉnh Donetsk, cùng một vài ngôi làng đã trở nên hoang tàn.
Nga giành được làng đầu tiên ở tỉnh Dnipropetrovsk, mở rộng diện tích kiểm soát
Ukraine cũng kiểm soát khu rừng Serebryansky ở phía bắc sông Seversky Donets, con sông chia cắt hai tỉnh Luhansk và Donetsk. Khu rừng nói trên là nơi xảy ra những trận chiến trong chiến hào ác liệt và không bên nào có thể tiến lên đáng kể trong nhiều tháng.
Ukraine chưa bình luận gì về tuyên bố của ông Pasechnik về Luhansk. Theo Reuters, Nga đang kiểm soát bán đảo Crimea, hơn 99% Luhansk, hơn 70% Donetsk, Kherson và Zaporizhzhia, cùng một vài phần tại Kharkiv, Sumy và Dnipropetrovsk, tỉnh mới nhất mà lực lượng Nga vừa đặt chân đến.