Hải quân Nga thực hành khoa mục dùng xuồng tự sát tấn công mục tiêu mô phỏng tàu mặt nước đối phương trong diễn tập “Bão tháng 7”.
Bộ Quốc phòng Nga cuối tuần trước công bố video đơn vị thuộc Hạm đội Baltic dùng xuồng không người lái (USV) tự sát tấn công mục tiêu mô phỏng chiến hạm mặt nước của đối phương. Chiếc xuồng tiếp cận và lao vào mục tiêu, gây ra vụ nổ dữ dội.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, khoa mục vận hành USV tự sát nằm là một phần buổi huấn luyện với sự tham gia của nhiều chiến hạm, trực thăng, phương tiện bay và xuồng không người lái. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ diễn tập quy mô lớn mang tên “Bão tháng 7” được hải quân Nga tiến hành ngày 23/27-7.
Jake Epstein, biên tập viên quân sự của Business Insider, ngày 28/7 nhận định buổi huấn luyện “dường như không nhằm phục vụ chiến dịch tại Ukraine, do Kiev không còn lực lượng hải quân thông thường, mà có thể hướng tới lực lượng NATO”.
Xuồng không người lái Nga tấn công mục tiêu giả định trong video công bố ngày 26/7. Video: BQP Nga
Truyền thông Nga tháng 5 đưa tin toàn bộ hạm đội hải quân nước này sẽ bổ sung những trung đoàn vận hành thiết bị không người lái (drone) trên không, trên bộ, mặt nước và dưới lòng biển. Các đơn vị mới sẽ phụ trách nhiệm vụ trinh sát, tiêu diệt drone, máy bay không người lái (UAV) và xuồng tự sát của đối phương, cũng như rà phá thủy lôi trên biển.
Động thái này có khả năng trở thành mối đe dọa mới với quân đội Ukraine. Một cựu sĩ quan cấp cao Ukraine thừa nhận nước này “sẽ đối mặt một số khó khăn, tình hình tại Biển Đen sẽ trở nên căng thẳng với nhiều hoạt động tác chiến hơn”.
“Nga chưa có nhiều phương tiện để đối phó USV Ukraine. Họ thường huy động máy bay để đánh chặn xuồng không người lái, thay vì sử dụng tàu tuần tra. Thành lập bộ chỉ huy tác chiến drone trên biển và có phương tiện phù hợp sẽ giúp Nga đối phó tốt hơn với các đợt tập kích bằng USV”, cựu sĩ quan nhận định.
Chiến sự Nga – Ukraine và xung đột tại Trung Đông gần đây cũng cho thấy chiến hạm NATO sẽ đối mặt giai đoạn tác chiến mới đầy nguy hiểm, với các mối đe dọa ngày càng gia tăng từ chiến hạm, ngư lôi và tên lửa đối phương, cũng như vũ khí mới như UAV và USV.
Hoạt động tác chiến cường độ cao tại Biển Đỏ làm bộc lộ loạt hạn chế của chiến hạm phương Tây, trong đó có cơ số đạn sẵn sàng và tốc độ nạp, cũng như lượng vũ khí mà mỗi tàu mang theo.
Chi phí đối phó các mối đe dọa cũng là vấn đề mà các lực lượng hải quân phải đối phó. Hải quân Mỹ và một số quốc gia đồng minh nhiều lần sử dụng tên lửa trị giá hàng triệu USD để đánh chặn tên lửa, UAV và USV rẻ tiền của Houthi trên Biển Đỏ.
Nguyễn Tiến (Theo RIA Novosti, Business Insider, AP)