Nga khẳng định đạt các mục tiêu tại Ukraine là quan trọng nhất

Nga khẳng định đạt các mục tiêu tại Ukraine là quan trọng nhất

bởi

trong

Truyền thông Nga ngày 20.7 đăng tải cuộc phỏng vấn với người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov sau khi Ukraine đề xuất khôi phục đàm phán hòa bình vào tuần sau.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Peskov chủ yếu bình luận về những quan điểm gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhưng cũng nhắc đến việc giải quyết xung đột với Ukraine, theo hãng thông tấn RIA Novosti.

Nga khẳng định đạt các mục tiêu tại Ukraine là quan trọng nhất

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng việc đạt được các mục tiêu tại Ukraine là quan tâm chính của Moscow

ẢNH: REUTERS

Theo ông Peskov, việc giải quyết vấn đề Ukraine là một quá trình dài và khó khăn, đòi hỏi nhiều nỗ lực và Mỹ ngày càng hiểu rõ điều này.

“Ông Trump là tổng thống của quốc gia lớn nhất thế giới, nền kinh tế lớn nhất thế giới. Mọi người đã quen với lối nói thẳng thắn và cứng rắn của ông ấy. Đồng thời, ông ấy khẳng định quyết tâm làm mọi thứ có thể để tạo điều kiện cho một giải pháp hòa bình”, ông Peskov nói.

Người phát ngôn lặp lại rằng Tổng thống Vladimir Putin nhiều lần bày tỏ mong muốn đưa tình hình tại Ukraine theo hướng hòa bình càng sớm càng tốt. “Nga sẵn sàng hành động nhanh chóng về vấn đề này, nhưng điều quan trọng nhất đối với Moscow là đạt được các mục tiêu của mình. Mục tiêu của chúng tôi rõ ràng, hiển nhiên và không thay đổi”, ông Peskov nói.

Tổng thống Putin nhiều lần khẳng định Nga muốn giải quyết những nguyên nhân gốc rễ gây ra cuộc khủng hoảng Ukraine, tạo điều kiện cho hòa bình lâu dài và đảm bảo an ninh cho nhà nước Nga và lợi ích của người nói tiếng Nga sống tại các vùng mà Moscow tuyên bố sáp nhập từ Ukraine, theo đài RT.

Nga tuyên bố sáp nhập Crimea vào năm 2014 và 4 tỉnh Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia từ Ukraine vào năm 2022.

Tuần qua, Tổng thống Trump công bố lập trường cứng rắn hơn đối với Nga, cam kết hỗ trợ vũ khí cho Ukraine và ra thời hạn 50 ngày để Moscow đồng ý với một thỏa thuận ngừng bắn hoặc bị cấm vận.

Ông Peskov cho rằng một cuộc gặp riêng giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump chắc chắn sẽ diễn ra, tại đó hai vị tổng thống có thể ký kết những thỏa thuận quan trọng. Tuy nhiên, vị quan chức lưu ý thời điểm đó vẫn chưa đến.

Ngày 19.7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kyiv đã gửi đến Moscow đề nghị tổ chức thêm một vòng hòa đàm vào tuần tới và ông muốn tăng tốc đàm phán ngừng bắn.

Ukraine và Nga đã tổ chức 2 vòng đàm phán tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) trong 5 tháng qua. Hai bên đồng ý trao đổi tù binh nhưng chưa đạt đột phá nào trong việc chấm dứt hơn 3 năm xung đột. “Mọi thứ phải được làm để đạt ngừng bắn. Phía Nga không nên tiếp tục né tránh việc ra quyết định”, ông Zelensky nói thêm.