Nga ‘không khó chịu’ trước lời lẽ công kích của ông Trump

Nga ‘không khó chịu’ trước lời lẽ công kích của ông Trump

bởi

trong

Điện Kremlin khẳng định Nga bình tĩnh đón nhận những lời lẽ công kích gay gắt từ Tổng thống Trump và vẫn giữ ý định đối thoại với Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần này tiếp tục khẳng định “không hài lòng” với người đồng cấp Vladimir Putin, chỉ trích Tổng thống Nga không muốn giải quyết xung đột Ukraine.

Ông Trump nhắc lại các cuộc điện đàm giữa hai bên, tuyên bố rằng lãnh đạo Nga “đưa ra nhiều lời nhảm nhí”. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh ông Putin “luôn rất tốt”, nhưng cho rằng điều này không có ý nghĩa gì trong nỗ lực chấm dứt xung đột.

Khi được hỏi về những phát ngôn của Tổng thống Trump, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 9/7 nói Nga phản ứng với chuyện này “một cách bình tĩnh và không cảm thấy khó chịu”. “Tổng thống Mỹ có phong cách sử dụng ngôn từ khá gay gắt”, ông Peskov nói, thêm rằng Moskva vẫn giữ quan điểm tiếp tục đối thoại với Washington.





Nga ‘không khó chịu’ trước lời lẽ công kích của ông Trump

Phát ngôn viện Điện Kremlin Dmitry Peskov tại Moskva, Nga tháng 12/2024. Ảnh: AFP

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng lưu ý rằng Tổng thống Mỹ từng thừa nhận giải quyết xung đột Ukraine khó hơn tưởng tượng, nhấn mạnh đây là chuyện quan trọng hơn nhiều. “Đây cũng là điều mà Nga đã thảo luận ngay từ đầu, bởi vấn đề như vậy không thể giải quyết lập tức”, ông Peskov nói.

Điện Kremlin bày tỏ hy vọng rằng Tổng thống Mỹ vẫn nỗ lực giải quyết vấn đề Ukraine theo hướng ngoại giao, bất chấp những tuyên bố gay gắt gần đây.

Ông Peskov cũng bình luận về đoạn ghi âm do CNN công bố tuần này, được cho là từ buổi trò chuyện của ông Trump với các nhà tài trợ chiến dịch tranh cử năm 2024, trong đó nói rằng ông từng cảnh báo Tổng thống Putin về việc “ném bom Moskva” nếu Nga tấn công Ukraine.

Phát ngôn viện Điện Kremlin cho rằng chưa thể làm rõ tính xác thực của đoạn ghi âm và “gần đây có nhiều tin giả”.

Tổng thống Trump gần đây nhiều lần tỏ ra không hài lòng với Nga, thậm chí đề cập tới khả năng siết trừng phạt, khi các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột Ukraine rơi vào bế tắc. Nga vẫn giữ quan điểm sẵn sàng kết thúc chiến sự bằng giải pháp ngoại giao, nhưng nhấn mạnh đó phải là phương án ràng buộc về pháp lý, giải quyết được nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột.

Ngọc Ánh (Theo RT, Reuters, AFP)