Đây được cho là cuộc không kích lớn nhất của Nga vào Ukraine sau hơn 3 năm xung đột. Lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố đánh chặn 718 UAV và tên lửa, trong khi có những UAV và mảnh vỡ đã rơi xuống 14 khu vực trên khắp lãnh thổ Ukraine, khiến một số công trình bị hư hại.
Cuộc tấn công vừa qua đã nêu bật những diễn biến leo thang liên tiếp gần đây của cuộc xung đột Nga – Ukraine. Mới cách đây vài ngày, Ukraine cáo buộc Nga thực hiện đợt không kích kỷ lục, khi phóng tổng cộng 550 UAV và tên lửa hôm 3 – 4.7. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa kêu gọi phương Tây tăng cường cấm vận Nga, đặc biệt nhằm vào ngành năng lượng.

Một khu vực ở Kyiv (Ukraine) bị Nga tấn công ngày 9.7
Ảnh: AFP
Ở chiều ngược lại, TASS hôm qua dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ lực lượng Moscow đã đánh chặn 86 UAV Ukraine tấn công lãnh thổ Nga trong rạng sáng 9.7. Phía Nga cho biết một đợt tập kích UAV vào bãi biển ở tỉnh Kursk (Nga) khiến ít nhất 3 người thiệt mạng. Ngoài ra, quân đội Moscow hôm qua tuyên bố kiểm soát thêm làng Tolstoi ở tỉnh Donetsk (Ukraine). Nga và Ukraine không bình luận về những tuyên bố của đối thủ. Hai bên lâu nay cũng thường phủ nhận tấn công vào dân thường và các mục tiêu dân sự.
Ông Trump nói Mỹ ‘phải gửi thêm vũ khí phòng thủ’ cho Ukraine
Trong diễn biến liên quan, Ukraine vừa đón tin vui khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8.7 thông báo đã chấp thuận gửi vũ khí phòng thủ của Washington tới Ukraine. Đồng thời, ông Trump nói sẽ xem xét các lệnh cấm vận bổ sung đối với Nga, theo Reuters.