Nga lên tiếng về ý tưởng Pháp ‘giương ô hạt nhân’ ở châu Âu

Nga lên tiếng về ý tưởng Pháp ‘giương ô hạt nhân’ ở châu Âu

bởi

trong

Tổng thống Pháp nêu ý tưởng triển khai máy bay mang vũ khí hạt nhân tới các nước châu Âu, nhưng Nga cho rằng điều này sẽ không có lợi cho ổn định khu vực.

“Việc phổ biến vũ khí hạt nhân trên lục địa châu Âu sẽ không giúp tăng cường an ninh, tính dễ dự đoán hay sự ổn định cho khu vực”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói ngày 14/5.

Tuyên bố được ông Peskov đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 13/5 nói rằng sẵn sàng thảo luận về triển khai phi cơ mang vũ khí hạt nhân Pháp tới lãnh thổ các đồng minh châu Âu, giống như cách Mỹ đang làm.





Nga lên tiếng về ý tưởng Pháp ‘giương ô hạt nhân’ ở châu Âu

Phát ngôn viện Điện Kremlin Dmitry Peskov tại Moskva, Nga tháng 12/2024. Ảnh: AFP

“Người Mỹ đã bố trí bom hạt nhân ném bằng máy bay ở Bỉ, Đức, Italy, Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi đã sẵn sàng mở cuộc thảo luận về nó. Tôi dự định thiết lập khuôn khổ cho vấn đề này một cách cụ thể trong thời gian tới”, ông nói.

Pháp là quốc gia duy nhất của Liên minh châu Âu (EU) sở hữu vũ khí hạt nhân, với khoảng 290 đầu đạn. Tuy nhiên, phần lớn an ninh châu Âu hiện được đặt dưới “chiếc ô hạt nhân” của Mỹ.

Ông Macron nêu điều kiện để triển khai máy bay mang vũ khí hạt nhân tới các nước châu Âu là Pháp sẽ không trang trải chi phí an ninh của quốc gia khác. “Quyết định cuối cùng sẽ luôn nằm trong tay Tổng thống Pháp, với tư cách là người đứng đầu lực lượng vũ trang”, ông nói.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Điện Kremlin Peskov cho rằng trong bối cảnh hiện nay, “toàn bộ hệ thống ổn định và an ninh chiến lược đang trong trạng thái tồi tệ vì những lý do hiển nhiên”, nhưng không nêu cụ thể.

Ông Macron lần đầu đưa ra ý tưởng mở rộng ô hạt nhân của Pháp sang các nước châu Âu vào tháng 3. Điện Kremlin khi đó cho hay điều này tương đương với việc Pháp muốn khẳng định “quyền lãnh đạo hạt nhân ở châu Âu”, động thái mà Moskva xem là “rất đối đầu”.

Thùy Lâm (Theo AFP, Reuters)