Nga nâng cấp mạnh UAV tự sát kiểu Shahed, Ukraine đối phó ra sao?

Nga nâng cấp mạnh UAV tự sát kiểu Shahed, Ukraine đối phó ra sao?

bởi

trong

Theo báo Kyiv Independent, bản nâng cấp của UAV Geran-2 được cho là thay động cơ cánh quạt bằng động cơ phản lực và bổ sung thiết bị kết nối vệ tinh, tạo ra thách thức lớn đối với hệ thống phòng không vốn luôn bị kéo căng của Ukraine.

Theo ông Oleksiy, chỉ huy một đơn vị phòng không cơ động phía tây bắc Kyiv, các UAV Geran-2 ngày càng khó lường và nguy hiểm hơn. Nga đã triển khai Geran-2 theo nhóm lớn, với trận không kích lớn nhất lên đến 273 UAV vào đêm 18.5.

Ngoài số lượng gia tăng, động cơ phản lực mới giúp Shahed bay nhanh hơn, mang theo lượng nổ lớn hơn và đạt độ cao lớn hơn.

Dữ liệu từ không quân Ukraine cho thấy hiệu quả chiến đấu của UAV này đang tăng mạnh. Trong tháng 4.2024, dù tổng số UAV Geran được tung ra giảm khoảng 1/3 so với tháng 3, con số vượt qua được hệ thống phòng không lại tăng lên đáng kể.

Nga nâng cấp mạnh UAV tự sát kiểu Shahed, Ukraine đối phó ra sao?

Máy bay không người lái cảm tử Geran-2 (Shahed-136) của Nga có số đuôi “Ы18358” trên lãnh thổ Kazakhstan, ngày 19.3.2025

ẢNH: KAZINFORM

Theo phòng không Ukraine, tốc độ tối đa của UAV Geran đã tăng từ khoảng 200 km/giờ lên đến 477 km/giờ trong một số trường hợp. Tải trọng thuốc nổ cũng tăng gấp ba lần, từ 30 kg lên 90 kg. Dù đầu đạn của Geran nhỏ hơn nhiều so với một tên lửa hành trình như Kh-101 (450 kg), nhưng UAV lại có thể được triển khai theo số lượng lớn.

Các UAV này cũng có khả năng bay ở độ cao lớn hơn, đôi khi đạt mức 2.000 m, vượt ngưỡng hiệu quả của nhiều vũ khí phòng không Ukraine. Hơn nữa, Geran lại có thể bay ở độ cao thấp khoảng 100 m, khiến radar không thể phát hiện.

Hệ thống dẫn đường sau khi cải tiến đã có tính năng tránh đèn pha tìm kiếm của phòng không Ukraine. Một số UAV còn được trang bị công nghệ dẫn đường trực tuyến, cho phép chúng ghi lại vị trí của lực lượng Ukraine và điều chỉnh đường bay trong thời gian thực.

Một kênh Telegram quân sự của Nga tuyên bố UAV sau khi cải tiến có thể chống lại tác chiến điện tử gây nhiễu của Ukraine.

Bên cạnh đó, Nga đang tận dụng Geran-2 để gây nhiễu hệ thống phòng không của Ukraine bằng cách đưa vào chiến trường các UAV “giả” không có đầu đạn. Khoảng một nửa số UAV bị radar phát hiện được xếp vào loại này, đóng vai trò đánh lạc hướng hỏa lực phòng không của đối phương.

Tuy nhiên, trong hai năm qua, các đội phòng thủ cơ động của Ukraine cũng đã không ngừng nâng cao hiệu quả trong việc đối phó với các cuộc không kích bằng UAV kiểu Shahed của Nga. Theo ông Oleksiy, nhóm của ông đã bắn hạ thành công sáu chiếc bay qua bầu trời Ukraine vào tháng 3, một dấu hiệu rõ ràng của sự tiến bộ.

Vũ khí chủ lực của các nhóm này là súng máy Browning gắn trên xe tải. Một cải tiến quan trọng giúp tăng khả năng tác chiến là việc trang bị hệ thống ngắm nhiệt trên toàn tuyến đầu, có thể hoạt động ngay cả khi điều kiện ánh sáng yếu khiến đèn pha không hiệu quả.