Nga tuyên bố sẵn sàng chuyển tới Ukraine dự thảo với các điều kiện cho thỏa thuận hòa bình sau khi hoàn tất cuộc trao đổi tù binh hiện nay.
Ngoại trưởng Sergei Lavrov ngày 23/5 cho biết Nga vẫn hướng tới mục tiêu tìm giải pháp hòa bình cho xung đột với Ukraine. “Chúng tôi vẫn cam kết giải quyết bằng biện pháp hòa bình. Nga luôn sẵn sàng đàm phán và tôi xin nhấn mạnh rằng chúng tôi cam kết thực hiện các thỏa thuận đã đạt được gần đây tại Istanbul”, ông nói.
Ngoại trưởng Nga thêm rằng Moskva đang “tích cực hoàn tất phần thứ hai của các thỏa thuận”, trong đó yêu cầu mỗi bên chuẩn bị dự thảo nêu rõ những điều kiện để đạt được thỏa thuận đáng tin cậy và lâu dài cho cuộc xung đột. Ông khẳng định Nga đang hoàn thiện bản dự thảo này và “sẵn sàng trao nó cho Ukraine sau khi quá trình trao đổi tù nhân hoàn tất”.

Ngoại trưởng Sergei Lavrov trong phiên họp tại Hạ viện Nga ngày 19/2. Ảnh: AP
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho hay Kiev đang chờ đề xuất của Moskva về hình thức đàm phán, lệnh ngừng bắn cũng như tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông đồng thời nhấn mạnh Kiev ủng hộ phương án Tổng thống Trump tham gia vào các cuộc gặp như vậy.
Bộ Quốc phòng Nga và Ban chỉ đạo Tù binh Ukraine cùng ngày thông báo mỗi nước đã trao trả cho đối phương 390 người, gồm 270 tù binh và 120 dân thường, sau cuộc đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hai đợt trao đổi người tiếp theo sẽ diễn ra ngày 24-25/5.
Ngoại trưởng Lavrov cũng cáo buộc Ukraine những ngày qua tiến hành nhiều đợt tập kích bằng máy bay không người lái (UAV), gây thương vong và làm gián đoạn giao thông hàng không ở Nga. Ông cho rằng các quốc gia châu Âu đã khuyến khích Kiev thực hiện những cuộc tấn công này nhằm phá hoại nỗ lực hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump dẫn dắt.
“Chắc chắn họ sẽ phải chịu trách nhiệm về điều này. Chúng tôi sẽ tiếp tục công việc dù đối mặt bất kỳ hành động khiêu khích nào”, ông cho hay.
Vũ Hoàng (Theo Reuters)