Nga nói thẳng: Muốn lập thêm ‘vùng đệm’ ở miền Trung Ukraine

Nga nói thẳng: Muốn lập thêm ‘vùng đệm’ ở miền Trung Ukraine

bởi

trong
Nga nói thẳng: Muốn lập thêm ‘vùng đệm’ ở miền Trung Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov – Ảnh: KREMLIN

Truyền thông nhà nước Nga dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng nước này cho biết các lực lượng của Matxcơva “tiếp tục tiến sâu vào khu vực phòng thủ của đối phương” và đã mở rộng diện tích lãnh thổ kiểm soát tại vùng Dnipropetrovsk, miền Trung Ukraine.

Hãng tin Reuters nói họ không thể kiểm chứng độc lập các báo cáo từ chiến trường.

Về phía Ukraine, cuối tuần qua nước này cho biết các lực lượng của Kiev vẫn đang giữ vững một phần của chiến tuyến gần biên giới phía đông của vùng Dnipropetrovsk.

Khi được hỏi liệu Nga có đang cố gắng tạo ra “vùng đệm” khi tiến vào Dnipropetrovsk hay không, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời các phóng viên: “Không nghi ngờ gì, đó là một phần của kế hoạch”.

Cuộc tấn công của Nga tại Dnipropetrovsk đặc biệt đáng chú ý vì đây không phải là một trong năm vùng của Ukraine – bao gồm Crimea, Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia – mà Nga muốn sáp nhập vào lãnh thổ của mình.

Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) cho rằng mục tiêu của đợt tấn công vào Dnipropetrovsk có thể nhằm cắt đứt các tuyến liên lạc và tiếp tế của Ukraine cho lực lượng tại vùng Donetsk. Dnipropetrovsk giáp với Donetsk về phía đông.

Hôm 8-6, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo giới lãnh đạo Ukraine sẽ phải đối mặt với “những thực tế mới” trên chiến trường nếu tiếp tục từ chối thừa nhận “các thực tế chiến tranh” tại bàn đàm phán.

Nga và Ukraine đã nối lại đàm phán hòa bình tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng trước, sau hơn ba năm gián đoạn, nhưng xung đột trên thực tế lại có xu hướng leo thang trong những tuần gần đây.

Nga đã đạt được nhiều bước tiến trên chiến trường và tiến hành một số đợt không kích mạnh nhất trước nay vào Ukraine.

Trong khi đó, Ukraine đã thực hiện cuộc tấn công táo bạo vào sâu bên trong lãnh thổ Nga hôm 1-6, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các máy bay ném bom chiến lược của Matxcơva.

Trong diễn biến khác, hôm nay Bộ Quốc phòng Nga cho biết Nga và Ukraine đã tiến hành đợt trao đổi liên quan đến các tù binh dưới 25 tuổi, nói rằng đây là kết quả của các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga – Ukraine vào đầu tháng này.

Cùng ngày, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói Ukraine đã đưa nhóm tù nhân đầu tiên từ nơi giam giữ của Nga về nước trong cuộc trao đổi mới nhất giữa hai bên. Ông thông tin những người bị thương nặng và những người dưới 25 tuổi nằm trong đợt trao đổi này.