Công ty Nga tuyên bố phát triển radar thụ động có thể phát hiện vật thể nhỏ như drone, cũng như ẩn mình trước biện pháp trinh sát điện tử.
Tập đoàn quốc phòng Rostec của Nga ngày 9/7 cho biết công ty trực thuộc là Ruselectronics đã phát triển hệ thống định vị thụ động tương hợp ba tọa độ (3D PCL), cho phép phát hiện các vật thể bay kích thước nhỏ, trong đó có cả drone cáp quang, ở khoảng cách hàng chục km.
3D PCL hoạt động theo nguyên lý thụ động, không tự phát sóng mà xây dựng bản đồ ba chiều và ghi nhận tín hiệu phản xạ từ mục tiêu dựa trên các nguồn bên ngoài, như đài phát thanh và trạm tín hiệu. Phương thức này giúp tổ hợp radar phát hiện cả drone cáp quang, vốn không phát ra tín hiệu điện tử.

Mô phỏng hệ thống radar 3D PCL của Nga. Đồ họa: Rostec
Theo Rostec, nguyên lý vận hành thụ động cũng khiến hệ thống khó lộ diện trước các biện pháp trinh sát điện tử của đối phương.
Natalia Kotlyar, phó giám đốc phụ trách kinh doanh của Viện Nghiên cứu Vector thuộc Ruselectronics, khẳng định thiết bị mới có thể hoạt động trong môi trường điện tử phức tạp, cũng như phân biệt được tín hiệu phản xạ nhiều lần do các cấu trúc bê tông trong môi trường đô thị.
“Khác các hệ thống quang học và hồng ngoại, 3D PCL có thể hoạt động hiệu quả ngày đêm và trong mọi điều kiện thời tiết”, bà nói.
Theo Rostec, tổ hợp 3D PCL có thể vận hành bằng nguồn điện công suất thấp hơn đáng kể so với radar chủ động và cảm biến quang học, có thể tích hợp vào hệ thống phòng thủ sẵn có và giúp giảm chi phí vận hành chung.
Drone ngày càng trở nên phổ biến trên chiến trường hiện nay, do giá rẻ và sức sát thương cao. Drone cáp quang là loại được trang bị một cuộn dây cáp quang mảnh, giúp người vận hành điều khiển nó theo hình thức hữu tuyến thay vì qua tín hiệu vô tuyến như truyền thống.
Loại drone này được sử dụng ngày càng phổ biến trên chiến trường Ukraine, nhờ miễn nhiễm hoàn toàn với tác chiến điện tử và khả năng truyền hình ảnh chất lượng cao và ổn định, giúp người vận hành có thể điều khiển quả đạn dễ dàng và chính xác hơn.

Drone cáp quang của Ukraine. Ảnh: War Zone
Dù drone cáp quang được cả lực lượng Nga và Ukraine sử dụng, Moskva được cho là bên đầu tiên triển khai rộng rãi vũ khí này trên tiền tuyến từ giữa năm 2024.
Để đối phó với drone, các bên sử dụng súng săn bắn đạn ghém để hạ phương tiện, chăng lưới trên những tuyến đường trọng yếu mà loại vũ khí này hay nhắm tới và thậm chí dùng kéo cắt cáp quang của drone.
Nguyễn Tiến (Theo RIA Novosti, TASS)