Nga khai hỏa 397 UAV tự sát và 18 tên lửa các loại vào Kiev trong đêm, không quân Ukraine tuyên bố chặn toàn bộ tên lửa đạn đạo, hành trình.
Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho biết mục tiêu chính của đòn tập kích quy mô lớn mà Nga tiến hành rạng sáng nay là thủ đô Kiev, trong đó các đơn vị phòng không Ukraine đã bắn hạ 8 tên lửa đạn đạo Iskander-M, 6 tên lửa hành trình Kh-101 và 164 máy bay không người lái (UAV) tự sát dòng Geran.
4 tên lửa phòng không S-300 được Nga hoán cải để đánh đất và khoảng 200 UAV bị lạc đường do các biện pháp chế áp điện tử của Ukraine. Số UAV còn lại của Nga đánh trúng 8 địa điểm, mảnh vỡ rơi xuống 23 vị trí khác.
Thủ đô Kiev của Ukraine bị tập kích ngày 10/7. Video: Reuters
Giới chức Ukraine cho biết hai người thiệt mạng và 16 người bị thương ở Kiev, ba người bị thương tại tỉnh Kherson trong trận tập kích. Thị trưởng Vitali Klitschko nói mảnh vỡ rơi xuống gây hỏa hoạn tại một số quận ở thủ đô Kiev.
Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin trên.
Trận tập kích diễn ra một ngày sau khi Nga phóng 728 UAV, mức lớn chưa từng có, nhằm vào nhiều khu vực ở miền tây Ukraine. Ngoài ra, Nga còn phóng 6 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal và phòng không Ukraine dường như không chặn được những quả đạn này.
Nga gần đây gia tăng cường độ tập kích, gây áp lực lên lưới phòng không đã kiệt quệ vì thiếu đạn của Ukraine. Trong khi đó, đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine chưa đạt được tiến triển.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 10/7 kêu gọi các nước phương Tây “tăng tốc trừng phạt và gây áp lực đủ mạnh đối với Nga”. Ông cho biết sẽ trao đổi với các đồng minh về việc bổ sung kinh phí chế tạo drone phòng không và cung cấp cả tổ hợp phòng không cho Ukraine.
Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)