Nga siết chặt sử dụng Microsoft và Zoom để thúc đẩy công nghệ nội địa

Nga siết chặt sử dụng Microsoft và Zoom để thúc đẩy công nghệ nội địa

bởi

trong

Theo TechRadar, chính quyền Nga vừa tuyên bố sẽ thắt chặt hoạt động của các dịch vụ công nghệ đến từ phương Tây như Microsoft và Zoom, trong bối cảnh các nền tảng này vẫn đang được sử dụng phổ biến bất chấp các tuyên bố rút lui khỏi thị trường Nga từ năm 2022. Động thái này nhằm thúc đẩy các giải pháp phần mềm nội địa và giảm sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài.

Phát biểu trong một cuộc họp với các lãnh đạo doanh nghiệp, một số ý kiến cho rằng việc người dùng và doanh nghiệp Nga tiếp tục sử dụng Microsoft và Zoom đang làm chậm tiến trình phát triển các sản phẩm công nghệ trong nước. Các dịch vụ này dù đã ngừng cung cấp sản phẩm mới hoặc giới hạn khả năng truy cập tại Nga, vẫn hoạt động gián tiếp thông qua nhiều phương thức và mang lại lợi nhuận lớn.

Nga siết chặt sử dụng Microsoft và Zoom để thúc đẩy công nghệ nội địa

MyOffice (МойОфис) – một ứng dụng do Nga phát triển có thể sẽ là giải pháp thay thế trong tương lai cho người dùng tại đất nước này

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH DIGITAL RUSSIA

Theo các nguồn tin trong nước, các doanh nghiệp nội địa ước tính thiệt hại hàng tỉ rúp mỗi năm do sự cạnh tranh không cân bằng từ các nền tảng ngoại. Nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cho rằng các sản phẩm trong nước chưa thể cạnh tranh về chất lượng và tính ổn định, dẫn đến sự phụ thuộc kéo dài vào phần mềm ngoại nhập.

Chính phủ Nga đã nhiều lần tuyên bố ưu tiên phát triển hệ sinh thái công nghệ nội địa. Việc siết chặt hoạt động của các nền tảng như Microsoft và Zoom được xem là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm tái cấu trúc ngành công nghệ thông tin, đồng thời khuyến khích người dùng chuyển sang sử dụng phần mềm trong nước.

Zoom ngừng cung cấp dịch vụ cho tổ chức thuộc chính phủ Nga từ cuối năm 2022 và ngừng cấp phép mới cho người dùng trong nước này. Trong khi đó, Microsoft ngừng bán sản phẩm mới kể từ khi xung đột tại Ukraine nổ ra, nhưng phần mềm của hãng vẫn được sử dụng thông qua các giấy phép cũ và phương thức không chính thức.

Việc hạn chế các nền tảng công nghệ phương Tây dự kiến sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của nhiều doanh nghiệp Nga, đặc biệt là trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin. Tuy nhiên, giới chức Nga khẳng định sẽ đầu tư mạnh hơn cho các dự án phát triển phần mềm nội địa, nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước và dần thay thế các giải pháp ngoại nhập.