Nga siết chặt “túi lửa” Donbass, khép vòng vây 6.000 quân Ukraine

Nga siết chặt “túi lửa” Donbass, khép vòng vây 6.000 quân Ukraine

bởi

trong
Nga siết chặt “túi lửa” Donbass, khép vòng vây 6.000 quân Ukraine

Lính Ukraine phóng hỏa lực về phía lực lượng Nga ở Donetsk (Ảnh: Reuters).

Kênh Telegram Mash dẫn các nguồn tin quân sự cho biết khoảng 6.000 quân nhân thuộc lực lượng vũ trang Ukraine có nguy cơ bị bao vây tại khu vực Pokrovsk ở vùng Donetsk, miền Đông Ukraine, nơi có thể trở thành “túi lửa” thứ hai của lực lượng Ukraine trong những ngày gần đây.

Quân đội Nga đang tích cực tiến quân về hướng Pokrovsk, gia tăng sức ép lên hệ thống phòng thủ của Ukraine. Các cuộc giao tranh chính diễn ra tại làng Novoekonomicheskoe, nơi các điểm triển khai tạm thời của lực lượng vũ trang Ukraine và hàng loạt đơn vị thiết bị quân sự, bao gồm xe bọc thép và pháo binh, đã bị phá hủy trong những ngày qua.

Theo kênh Mash, các lực lượng Nga, bao gồm các lữ đoàn bộ binh cơ giới số 9, 39 và 57, đang đột phá tuyến phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine ở phía bắc Pokrovsk, trong khi các lữ đoàn 15, 30 và 74 đang tấn công từ phía tây nam gần làng Peschanoye. Việc quân đội Nga tiến về phía nam khu vực Dnipropetrovsk đang buộc bộ chỉ huy Ukraine phải điều động quân dự bị để củng cố các vị trí, làm suy yếu các khu vực khác của mặt trận.

Pokrovsk vẫn là một trung tâm hậu cần quan trọng của lực lượng vũ trang Ukraine tại vùng Donbass (gồm Donetsk và Lugansk) ở miền Đông Ukraine. Thành phố này là một phần của cụm cứ điểm Pokrovsk – Mirnograd, nơi cung cấp hậu cần cho quân đội Ukraine. Việc mất quyền kiểm soát Pokrovsk có thể dẫn đến gián đoạn nghiêm trọng về hậu cần và làm suy yếu các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine trong khu vực.

Quân đội Nga cũng đã kiểm soát hỏa lực trên đường cao tốc Konstantinovka – Druzhkovka, được sử dụng để tiếp tế cho lực lượng vũ trang Ukraine, làm gia tăng nguy cơ bị bao vây.

Máy bay không người lái của Nga theo dõi các hoạt động của đối phương 24/7, tấn công các tuyến đường hậu cần. Trước đó, vào ngày 9/7, kênh Mash Telegram đã đưa tin về việc hình thành một “túi lửa” khác ở khu vực Konstantinovka, nơi có tới 15.000 quân nhân Ukraine đang bị đe dọa.

Nga siết chặt “túi lửa” Donbass, khép vòng vây 6.000 quân Ukraine - 2

Vị trí các khu vực ở miền Đông Ukraine (Ảnh: Economist).

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Bloomberg vào ngày 11/7, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine Kyrylo Budanov cho biết quân đội Nga được giao nhiệm vụ thiết lập một vùng đệm sâu tới 10km vào vùng Dnipropetrovsk.

Tuyên bố của ông Budanov được đưa ra trong bối cảnh quân đội Nga tiếp tục cuộc tấn công vào tỉnh Donetsk lân cận, tiến gần hơn đến tỉnh Dnipropetrovsk, một khu vực công nghiệp lớn ở miền Trung Ukraine.

Vào giữa tháng 6, quân đội Ukraine đã phủ nhận các báo cáo cho rằng quân đội Nga đã tiến vào khu vực này. Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng quân đội Ukraine đã chặn các đơn vị trinh sát Nga đang cố gắng xâm nhập tỉnh Dnipropetrovsk.

“Việc Nga kiểm soát toàn bộ tỉnh Donetsk vào cuối năm nay là không thực tế”, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine Kyrylo Budanov nói.

Theo ông Budanov, tuyên bố trước đó của Nga về việc tiến vào Dnipropetrovsk nhằm phục vụ mục đích chính trị.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 7/7 tuyên bố đã kiểm soát Dachne, đánh dấu ngôi làng đầu tiên nằm dưới sự kiểm soát của Nga tại Dnipropetrovsk.

Tỉnh Dnipropetrovsk nằm xa hơn về phía tây và chưa ghi nhận cuộc tấn công quy mô lớn nào của Nga, nhưng thường xuyên bị tấn công bằng tên lửa, máy bay không người lái và bom.

Quân đội Nga vẫn leo thang các cuộc tấn công và đang tìm cách xâm nhập vào khu vực này.

Đây là trung tâm khai khoáng và công nghiệp quan trọng của Ukraine và những bước tiến sâu hơn của Nga vào khu vực này có thể gây ra tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế và quân sự đang gặp khó khăn của Kiev.

Dnipropetrovsk là một tỉnh lớn có phần cực đông giáp với Pokrovsk. Dnipropetrovsk không nằm trong số 5 vùng lãnh thổ của Ukraine (gồm Donetsk, Kherson, Lugansk, Zaporizhia và bán đảo Crimea) mà Nga đã tuyên bố sáp nhập.

Nga đã sử dụng khu vực này làm bãi thử nghiệm cho tên lửa Oreshnik vào cuối năm 2024, tuyên bố đã tấn công một cơ sở sản xuất hàng không tại đây.

Moscow đang tiến hành một loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa quy mô lớn mới, bao gồm các cuộc tấn công vào các trung tâm tuyển quân của Ukraine.

Các cuộc tấn công này là một phần của chiến dịch quân sự đặc biệt leo thang khi các cuộc đàm phán ngừng bắn vẫn bị đình trệ.