Nga tăng tốc tấn công, kiểm soát thêm gần 600km² lãnh thổ Ukraine trong tháng 6

Nga tăng tốc tấn công, kiểm soát thêm gần 600km² lãnh thổ Ukraine trong tháng 6

bởi

trong
Nga tăng tốc tấn công, kiểm soát thêm gần 600km² lãnh thổ Ukraine trong tháng 6

Lính cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy hôm 30-6, sau khi pháo kích tấn công vùng Donetsk, miền đông Ukraine – Ảnh: REUTERS

Theo phân tích của Hãng tin AFP dựa trên dữ liệu từ Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) ngày 1-7, quân đội Nga đã tăng tốc tiến công vào Ukraine trong tháng 6 năm nay, đánh dấu tháng thứ ba liên tiếp Matxcơva đạt được bước tiến rõ rệt trong xung đột với Kiev, và cũng là mức tiến xa nhất kể từ tháng 11-2024.

Cụ thể, Nga đã kiểm soát thêm 588km² lãnh thổ Ukraine trong tháng 6, so với 507km² trong tháng 5, 379km² trong tháng 4 và 240km² trong tháng 3. Trước đó, đà tiến quân của Matxcơva đã chững lại trong mùa đông.

Ngoài những tháng đầu cuộc chiến – khi Nga phát động chiến dịch quân sự vào tháng 2-2022 – chỉ có hai thời điểm trong năm ngoái là tháng 10 (610km²) và tháng 11 (725km²) ghi nhận diện tích lãnh thổ mà Matxcơva kiểm soát được lớn hơn tháng 6 năm nay.

Khoảng 70% diện tích của Ukraine mà Nga kiểm soát được trong tháng qua nằm ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine, nơi đã trở thành tâm điểm giao tranh suốt hai năm qua. 

Hiện tại, Nga đang kiểm soát hoàn toàn hoặc một phần khoảng 75% vùng Donetsk, tăng đáng kể so với mức 61% cùng thời điểm năm ngoái.

Bên cạnh Donetsk, Nga cũng đạt được những bước tiến chưa từng có tại các khu vực khác, với tổng diện tích kiểm soát mới gần 200km² trong vòng một năm qua. 

Ngày 8-6, quân đội Nga tuyên bố mở cuộc tấn công vào vùng công nghiệp Dnipropetrovsk ở phía đông Ukraine, đánh dấu lần đầu tiên Matxcơva có thể thiết lập hiện diện quân sự tại khu vực này kể từ tháng 2-2022. Nga cho biết chỉ mới kiểm soát được khoảng 8km². 

Tuy nhiên, phía Ukraine đã bác bỏ thông tin trên.

Ở phía đông bắc, Nga đã trở lại vùng Sumy sau hai năm vắng bóng kể từ tháng 4-2022, thời điểm họ rút quân để dồn lực cho mặt trận miền đông. Trong năm 2025, lực lượng Nga đã tái kiểm soát gần 320km² tại Sumy, với riêng tháng 6 là 130km².

Tính tổng thể, trong vòng một năm qua (từ tháng 7-2024 đến tháng 6-2025), quân đội Nga đã kiểm soát gần 5.500km² lãnh thổ Ukraine – gấp hơn 4 lần so với 1.215km² đạt được so với cùng kỳ trước đó.

Tuy nhiên, con số này vẫn chỉ chiếm chưa đến 1% tổng diện tích lãnh thổ Ukraine trước khi nổ ra xung đột (bao gồm cả Crimea và Donbass). 

Tính đến cuối tháng 6, Nga đang kiểm soát hoàn toàn hoặc một phần gần 19% lãnh thổ Ukraine.