Nga – Triều xây cầu đường bộ nối liền hai nước

Nga – Triều xây cầu đường bộ nối liền hai nước

bởi

trong

Nga và Triều Tiên khởi công dự án cầu đường bộ dài hơn 800 m để nối liền hai nước, tăng cường quan hệ hợp tác thương mại.

“Quá trình xây dựng cầu đường bộ bắc qua sông Tumannaya đã bắt đầu tại vùng Primorsky, cho phép kết nối lãnh thổ Nga với Triều Tiên”, tài khoản Telegram của chính phủ Nga cho biết hôm nay.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin và người đồng cấp Triều Tiên Pak Thae-song tham dự sự kiện qua hình thức trực tuyến.

“Đây thực sự là giai đoạn mang tính bước ngoạt đối với quan hệ Nga – Triều. Ý nghĩa của cầu vượt xa nhiệm vụ kỹ thuật. Cây cầu tượng trưng cho mong muốn chung của hai nước là tăng cường quan hệ hữu nghị, láng giềng tốt đẹp và hợp tác liên khu vực”, ông Mishustin nói.

Nga – Triều xây cầu đường bộ nối liền hai nước

Lễ khởi công cầu bắc qua sông Tumannaya hôm nay. Video: Telegram/government_rus

Dự án xây cầu đã được thảo luận suốt nhiều năm qua và hai bên đạt đồng thuận trong chuyến thăm chính thức của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Triều Tiên năm 2024. Cầu có chiều dài 850 mét, dự kiến hoàn thiện vào mùa hè năm 2026 và sẽ kết nối với hệ thống đường bộ ở Nga.

Công trình mới được xây dựng gần cầu đường sắt Hữu Nghị đã đưa vào hoạt động từ năm 1959.

“Cầu sẽ tạo điều kiện để tăng đáng kể khối lượng vận chuyển và giảm chi phí vận chuyển, đảm bảo nguồn cung đáng tin cậy và ổn định cho nhiều sản phẩm, qua đó góp phần mở rộng hợp tác thương mại và kinh tế”, Thủ tướng Nga nhấn mạnh.

Nga và Triều Tiên có chung đường biên giới đất liền, cùng quan hệ lịch sử từ thời Liên Xô. Hai nước xích lại gần nhau hơn kể từ khi Nga phát động chiến dịch tại Ukraine đầu năm 2022.





This satellite imagery, provided by South Koreas unification ministry on April 30, 2025, shows signs of North Korea and Russia preparing to launch the construction of a road bridge linking the two nations across the Tumen River. (PHOTO NOT FOR SALE) (Yonhap)

Ảnh vệ tinh ngày 30/4 cho thấy dấu hiệu Nga và Triều Tiên chuẩn bị xây cầu bắc qua sông Tumannaya. Ảnh: Bộ Thống nhất Hàn Quốc

Trong chuyến thăm Bình Nhưỡng của Tổng thống Putin vào tháng 6/2024, lãnh đạo hai nước ký kết Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện, trong đó có điều khoản quy định rằng nếu một trong hai nước bị tấn công, quốc gia còn lại sẽ lập tức cung cấp hỗ trợ quân sự và các trợ giúp khác.

Trong cuộc họp với Tổng thống Vladimir Putin hôm 26/4, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov thông báo cuộc phản công tại tỉnh Kursk đã hoàn tất, đồng thời ca ngợi “sự chuyên nghiệp của các quân nhân Triều Tiên trong chiến dịch giải phóng Kursk”. Đây là lần đầu tiên giới chức Nga đề cập tới sự tham gia của lực lượng Triều Tiên trong chiến dịch Kursk.

Quân ủy Trung ương Triều Tiên ngày 27/4 cũng lần đầu xác nhận đã điều động lực lượng tham chiến tại tỉnh Kursk của Nga.

Tổng thống Vladimir Putin sau đó cảm ơn lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã cử lực lượng tham gia chiến dịch giải phóng Kursk. “Họ đã kề vai sát cánh cùng những người lính Nga, bảo vệ tổ quốc chúng tôi như của chính họ. Họ đã hoàn thành nhiệm vụ với danh dự và dũng khí, khoác lên mình vinh quang không bao giờ phai mờ”, ông cho hay.

Huyền Lê (Theo TASS, Reuters)