Bộ Ngoại giao Nga hôm nay 22.6 tuyên bố Moscow “lên án mạnh mẽ” các cuộc ném bom của Mỹ vào 3 cơ sở hạt nhân ở Iran cùng ngày, gọi cuộc tấn công này là “vô trách nhiệm” và “vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế”, theo AFP.

Lược đồ Mỹ tấn công Iran ngày 22.6
Ảnh: Nguồn tổng hợp
“Rõ ràng là một sự leo thang nguy hiểm đã bắt đầu, có nguy cơ tiềm ẩn làm suy yếu thêm an ninh khu vực và toàn cầu”, Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo trong một tuyên bố.
Tương tự, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay tuyên bố Bắc Kinh “lên án mạnh mẽ” cuộc tấn công của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân ở Iran, cảnh báo rằng cuộc tấn công đó “làm gia tăng căng thẳng ở Trung Đông”.
“Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên trong cuộc xung đột, đặc biệt là Israel, ngừng bắn càng sớm càng tốt”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh trong một tuyên bố.
Ông Trump cảnh cáo sẽ tấn công tiếp nếu Iran không chấp nhận hòa bình
Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay cảnh báo rằng cuộc tấn công của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran có nguy cơ làm leo thang xung đột Israel-Iran lên cấp độ toàn cầu có thể gây ra hậu quả “thảm khốc”.
Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố rằng “chúng tôi không muốn kịch bản thảm khốc này xảy ra” và “rất quan ngại về những hậu quả có thể xảy ra”.
Về phía Iran, Tổng thống Masoud Pezeshkian đã có phản ứng đầu tiên về cuộc tấn công của Mỹ, nói rằng cuộc tấn công cho thấy Washington “đứng sau” chiến dịch quân sự của Israel nhắm vào Iran, theo AFP dẫn lại thông từ hãng thông tấn IRNA. Ông Pezeshkian còn nói rằng Mỹ đã hành động sau khi thấy “sự bất lực rõ ràng” của Israel.
Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói rằng Mỹ và Israel đã vượt qua “lằn ranh đỏ lớn” khi tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran.
Ông Araghchi có phát ngôn như trên vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố máy bay chiến đấu của Mỹ đã tấn công 3 địa điểm hạt nhân ở Iran, 9 ngày sau khi Israel bắt đầu chiến dịch tấn công nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Tehran.
Chủ tịch Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran Pir Hossein Kolivand hôm nay khẳng định không có thương vong nào trong cuộc không kích của Mỹ nhắm vào 3 cơ sở hạt nhân của Iran, trong đó có cơ sở Fordow được bảo vệ nghiêm ngặt, theo AFP.

Ảnh vệ tinh cho thấy tổng quan về khu phức hợp hạt nhân ngầm Fordow ở Iran sau cuộc tấn công của Mỹ ngày 22.6
Ảnh: Reuters
Sau cuộc tấn công của Mỹ vào 3 cơ sở hạt nhân ở Iran, quân đội Israel hôm nay tuyên bố rằng họ có “những mục tiêu khác” ở Iran và có ý định tiếp tục cuộc tấn công quân sự của mình, theo AFP.
Trong khi đó, một phát ngôn viên của lực lượng Hezbollah ở Li Băng hôm nay nói rằng Hezbollah sẽ không tấn công Israel hay Mỹ, sau khi Tổng thống Trump ra lệnh không kích các cơ sở hạt nhân của Iran, theo báo Newsweek.
“Iran là một quốc gia mạnh mẽ có khả năng tự vệ… họ có thể đối đầu với Mỹ và Israel. Hezbollah vẫn cam kết thực hiện mọi vấn đề đã được nhất trí kể từ khi ngừng bắn”, vị phát ngôn viên Hezbollah nhấn mạnh.
Hezbollah đã ký lệnh ngừng bắn với Israel vào tháng 11.2024 sau khi các cuộc không kích của Israel tiêu diệt giới lãnh đạo Hezbollah và lực lượng bộ binh của Israel chiếm được những thị trấn biên giới của Li Băng, theo tờ The Times of Israel.