Bộ Quốc phòng Nga thông báo tập kích trận địa phòng không Patriot của Ukraine tại tỉnh Dnipro, phá hủy đài chỉ huy, radar hỏa lực và hai bệ phóng.
Bộ Quốc phòng Nga hôm nay thông báo tên lửa đạn đạo Iskander-M nước này đã đánh trúng trận địa phòng không Patriot của Ukraine gần thị trấn Ordzhonikidze thuộc tỉnh Dnipro.
Truyền hình quốc phòng Nga sau đó công bố video từ máy bay không người lái (UAV) trinh sát trang bị cảm biến ảnh nhiệt đang theo dõi mục tiêu được cho là trận địa Patriot, gồm đài điều khiển, radar hỏa lực và 4 bệ phóng bố trí tại một vạt rừng. Dữ liệu đối chiếu địa lý cho thấy trận địa này nằm cách tiền tuyến khoảng 110 km.
Tên lửa Iskander-M tập kích trận địa Patriot ở tỉnh Dnipro trong video công bố ngày 22/5. Video: Zvezda
Một tên lửa đạn đạo Iskander-M lao xuống, kích hoạt đầu nổ mạnh ở trên cao để gây sát thương tối đa, tạo ra quả cầu lửa, mảnh văng và sóng xung kích trùm xuống trận địa phòng không Ukraine. UAV Nga sau đó tiếp cận hiện trường, ghi nhận các vụ nổ thứ cấp và đám cháy dữ dội.
“Radar đa chức năng AN/MPQ-65, đài điều khiển và hai bệ phóng của tổ hợp đã bị phá hủy hoàn toàn”, Bộ Quốc phòng Nga cho hay.
Bộ tư lệnh không quân Ukraine cùng ngày cho biết Nga đã tập kích nước này bằng một tên lửa đạn đạo Iskander-M, cùng 128 UAV tự sát Geran-2 và phi cơ mồi bẫy.
“Các đơn vị phòng không đã bắn hạ 74 UAV tự sát và làm lạc đường 38 máy bay khác. Cuộc tấn công đã gây thiệt hại ở tỉnh Dnipro, Donetsk, Kharkov và Mykolaiv”, cơ quan này cho hay, dường như ngầm thừa nhận đã để lọt tên lửa Iskander-M và 16 UAV còn lại.
Patriot là hệ thống vũ khí đắt nhất mà Mỹ và đồng minh viện trợ cho Ukraine. Mỗi tổ hợp có giá gần 1,1 tỷ USD, trong đó đạn tên lửa có giá 690 triệu USD và các thành phần khác có giá 400 triệu USD. Đây từng được kỳ vọng là vũ khí có thể thay đổi đáng kể cục diện trên bầu trời Ukraine, nhờ năng lực chiến đấu vượt trội so với các hệ thống phòng không mà phương Tây viện trợ trước đó.
Các hệ thống Patriot của Ukraine được trang bị tên lửa PAC-3 MSE hiện đại nhất do Mỹ sản xuất, có tầm bắn tối đa 120 km đối với máy bay và 60 km đối với tên lửa đạn đạo.
Truyền thông Mỹ hồi đầu tháng dẫn lời các quan chức giấu tên cho biết Ukraine hiện sở hữu 8 tổ hợp Patriot, trong đó 6 hệ thống có khả năng hoạt động và hai tổ hợp đang được tân trang. Con số này sẽ tăng lên 10 sau khi Ukraine tiếp nhận một hệ thống bị Israel loại biên và một tổ hợp từ Đức hoặc Hy Lạp.
Tuy nhiên, số lượng này không đủ để lập lưới phòng không bao trùm toàn bộ lãnh thổ Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định nước này cần ít nhất 27 tổ hợp Patriot để bảo vệ không phận, hoặc tối thiểu 10 hệ thống để phòng thủ các thành phố và trung tâm công nghiệp trọng yếu.

Vị trí thị trấn Ordzhonikidze thuộc tỉnh Dnipro. Đồ họa: RYV
Đại tá Yuri Ignat, thư ký báo chí Bộ tư lệnh không quân Ukraine, tuyên bố Patriot từng giúp nước này đối phó tên lửa Kinzhal và Iskander-M, nhưng nỗ lực đánh chặn ngày càng trở nên khó khăn hơn khi Nga liên tục nâng cấp vũ khí và điều chỉnh chiến thuật.
Lực lượng Nga từng tập kích, phá hủy nhiều đài chỉ huy, radar dẫn bắn và bệ phóng Patriot, khiến tình trạng thiếu hụt khí tài của Ukraine càng thêm nghiêm trọng. Nguồn đạn cho các tổ hợp Patriot của Ukraine cũng đang cạn dần, khiến những đợt tập kích bằng tên lửa và UAV Nga có tỷ lệ thành công cao hơn.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 20/5 thừa nhận Washington khó chuyển thêm Patriot cho Kiev, do tốc độ chế tạo của nước này chưa theo kịp nhu cầu, trong khi các nước đồng minh không sẵn lòng viện trợ tổ hợp phòng không trong biên chế cho Ukraine.
Nguyễn Tiến (Theo RIA Novosti, Reuters)