Bộ Quốc phòng Nga cho biết cánh quân thứ hai đã tiến vào tỉnh Dnipropetrovsk, miền trung Ukraine, ba ngày sau thông báo đầu tiên về mặt trận này.
“Các đơn vị của Lữ đoàn Bộ binh cơ giới số 55 đã đến ranh giới phía tây Donetsk và đang tiếp tục tấn công dọc theo khu vực tỉnh Dnipropetrovsk, hiệp đồng với các đơn vị xung kích thuộc Sư đoàn Xe tăng Cận vệ số 90”, Bộ Quốc phòng Nga ngày 11/6 thông báo.
Tuyên bố này cho thấy Nga đang mở hai mũi tiến công đồng thời vào tỉnh Dnipropetrovsk, dường như nhằm tăng tốc độ kiểm soát lãnh thổ và thiết lập vùng đệm bên ngoài tỉnh Donetsk. Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.
Viện Nghiên cứu Chiến tranh (IWS), trụ sở ở Washington, Mỹ, hôm 10/6 nhận định quân đội Nga “có thể tổ chức tiến công tỉnh Dnipropetrovsk song song với nỗ lực kiểm soát toàn bộ Donetsk”.
ISW đồng thời ghi nhận giao tranh giữa một đơn vị pháo binh Ukraine với lực lượng xung kích bằng xe máy và xe địa hình của Nga từ Donetsk tiến vào Dnipropetrovsk. Các đơn vị đặc nhiệm Spetsnaz “Vega”, thuộc Lữ đoàn Đặc nhiệm Cận vệ số 24, cũng đã tham chiến ở khu vực ranh giới Donetsk – Dnipropetrovsk.

Xe tăng Nga khai hỏa về phía lực lượng Ukraine hồi tháng 9/2024. Ảnh: RIA Novosti
Bộ Quốc phòng Nga hôm 8/6 lần đầu tuyên bố quân đội nước này đang tấn công vào tỉnh Dnipropetrovsk, thuộc miền trung Ukraine, giáp ranh Donetsk và Zaporizhzhia. Mũi tấn công đầu tiên này là cánh quân thuộc Sư đoàn Xe tăng Cận vệ số 90, tiến từ phía tây tỉnh Donetsk.
Trong nhiều tháng qua, quân đội Nga đã tiến dần về Dnipropetrovsk nhằm củng cố sườn phía nam để chiếm thành phố Pokrovsk và các phần còn lại của tỉnh Donetsk lân cận. Một số chuyên gia quân sự phương Tây từ lâu đã dự báo khả năng Nga tiến vào khu vực này, nhưng họ cho rằng Moskva sẽ không huy động lực lượng đông đảo vì mục tiêu chính của họ vẫn là kiểm soát toàn bộ tỉnh Donetsk.
Theo chuyên gia Emil Kastehelmi, thuộc nhóm nghiên cứu quân sự Black Bird tại Phần Lan, dữ liệu định vị địa lý những ngày qua cho thấy các đơn vị Nga đã hiện diện ở Dnipropetrovsk. Ông cho rằng lực lượng này có khả năng tiếp tục tiến sâu hơn vào tỉnh trong vài tháng tới, nhưng cục diện mặt trận sẽ không thay đổi đáng kể và mục tiêu chính của Nga vẫn là kiểm soát Pokrovsk.
“Người Nga có lẽ đã nhận ra rằng để tạo ra gọng kìm bao vây Pokrovsk, họ cần tấn công sang hai bên sườn trước khi tiếp tục gây sức ép với thành phố. Trong mùa hè này, Nga có thể đe dọa các tuyến tiếp tế cuối cùng vào Pokrovsk, chặn tiếp vận cho các đơn vị Ukraine đang phòng thủ ở đây”, Kastehelmi nói.

Vị trí tỉnh Dnipropetrovsk và thành phố Pokrovsk. Đồ họa: RYV
DeepState, dự án theo dõi chiến sự tại Ukraine, lại cho rằng quân chủ lực của Nga còn cách tỉnh Dnipropetrovsk khoảng hai km, các mũi xâm nhập đến nay chỉ là lực lượng tiên phong. Khu vực ranh giới giữa Donetsk và Dnipropetrovsk được xem là “vùng chết”, nơi chưa lực lượng nào tạo được chỗ đứng vững chắc do địa hình quá trống trải.
Chuyên gia quân sự Jakub Janovsky tại Czech, làm việc trong dự án phân tích tình báo Oryx chuyên thống kê tổn thất khí tài của Ukraine và Nga, nhận định việc Nga tiến sâu thêm một hoặc hai km vào Dnipropetrovsk “không tạo khác biệt đáng kể”.
Dù vậy, mũi đánh vào Dnipropetrovsk sẽ biến thêm một tỉnh của Ukraine thành vùng chiến sự. Điều này có thể giúp Nga nâng cao vị thế trên bàn đàm phán, trong bối cảnh Mỹ tiếp tục gây sức ép để hai bên ngồi lại để kết thúc chiến tranh bằng mọi giá.
Thanh Danh (Theo Reuters, RIA, Kiev Independent, ISW)