Điện Kremlin tuyên bố cuộc oanh tạc là hành động đáp trả trước đòn tấn công UAV của Kyiv vào các máy bay chiến lược của Nga trong chiến dịch Mạng nhện.

Khói lửa bốc lên sau cuộc không kích của Nga vào Kyiv, Ukraine
Theo trang The Kyiv Independent, giới chức Ukraine báo cáo nhiều vụ nổ vào ban đêm ở TP.Kyiv và TP.Rivne. Cuộc tấn công trên diễn ra sau khi các quan chức Mỹ trước đó dự đoán Nga sẽ tiếp tục tiến hành nhiều cuộc tấn công quy mô lớn và phức hợp hơn trong những ngày tới để đáp trả chiến dịch Mạng nhện của Ukraine. Theo Reuters, hành động đáp trả của Điện Kremlin có thể nhắm vào các mục tiêu chính phủ có giá trị cao như trụ sở hành chính hoặc cơ sở tình báo.
Không đợi Nga đánh trả, Ukraine tấn công phủ đầu 2 căn cứ không quân
Cũng trong ngày 9.6, các kênh tin tức Telegram của Nga đưa tin Ukraine tấn công vào tổ hợp công nghiệp quân sự JSC VNIIR-Progress tại TP.Cheboksary thuộc Cộng hòa Chuvashia (Nga), gây ra các vụ nổ và hỏa hoạn lớn. Ông Oleg Nikolayev, người đứng đầu khu vực Chuvashia, cho biết hoạt động sản xuất sẽ tạm dừng để đảm bảo an toàn cho nhân viên. Phía Ukraine đã xác nhận cuộc tấn công trên.
Trước tình hình chiến sự căng thẳng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Mỹ đã chuyển hướng 20.000 tên lửa, vốn dự kiến được cung cấp cho Ukraine để đối phó máy bay không người lái Shahed của Nga, sang khu vực Trung Đông. Phía Mỹ chưa bình luận thông tin trên. Ông Zelensky cũng cáo buộc Nga đang chơi “trò chơi chính trị tiêu cực” liên quan kế hoạch trao đổi tù binh sau khi giới chức 2 bên đổ lỗi cho nhau về việc trì hoãn và phá hoại thỏa thuận đã đạt được tại cuộc đàm phán hòa bình ở Thổ Nhĩ Kỳ.