
Nga và Ukraine tăng cường tần suất tấn công bằng UAV vào cơ sở hạ tầng của đối phương khi chiến sự chưa có dấu hiệu hạ nhiệt (Ảnh: AFP).
Theo Kyiv Post, trong 72 giờ qua, lực lượng vũ trang Ukraine đã thiết lập một kỷ lục mới kể từ khi chiến sự với Nga nổ ra, với số lượng UAV tấn công tầm xa nhiều nhất từ trước đến nay, đối với cả hai phía.
Kể từ ngày 22/5, hơn 750 UAV gắn thuốc nổ đã được phóng đi từ các khu vực do Ukraine kiểm soát, nhằm tấn công các mục tiêu khắp miền tây nước Nga. Một số UAV của Ukraine đã bay hơn 800 km trong không phận Nga.
Hãng tin độc lập Astra dẫn nguồn tin quân sự cho biết tính từ ngày 20 đến 23/5, tổng cộng 756 UAV của Ukraine đã xâm nhập không phận Nga. Các sân bay dân sự ở một số khu vực đã bị tạm ngưng hoạt động.
Song song đó, các khu vực Tula, Lipetsk, Voronezh, Vladimir, Oryol và Ivanovo cũng ghi nhận tình trạng cắt kết nối internet di động.
Trong khi đó, Nga vào cuối tuần qua đã phóng số UAV kỷ lục trong một ngày vào Ukraine, với 273 chiếc vào ngày 18/5 cùng hàng trăm chiếc khác vào mỗi tối sau đó. Khoảng một nửa số UAV mà Nga phóng ra là mồi nhử làm rối loạn phòng không Ukraine, bào mòn năng lực phòng vệ của đối thủ trong bối cảnh phía Kiev đang cạn kiệt tên lửa đánh chặn.
Đại tá Yurii Ihnat, Trưởng phòng Truyền thông thuộc Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine, cho biết UAV Shahed của Nga đã được thay đổi về hình dáng, màu sơn và cả hệ thống dẫn đường. Lực lượng Nga đang tích cực điều chỉnh thiết kế UAV để xuyên thủng các hệ thống tác chiến điện tử của Ukraine.
Mặt khác, các UAV mồi nhử cũng được trang bị chất nổ, dù có sức công phá thấp hơn. Mục tiêu chính của chúng là làm tiêu hao hệ thống phòng không của Ukraine, tạo sự hỗn loạn trên không và buộc lực lượng phòng thủ phải tiêu tốn đạn dược, tài nguyên cho từng mục tiêu trên không.
Trước sự quyết liệt của Nga, Ukraine đã có các đợt tập kích trả đũa.
Theo ước tính của Kyiv Post, cường độ các đòn tấn công UAV tầm xa của Ukraine trong 3 ngày qua đã tăng khoảng 23% so với đợt cao điểm của Nga hồi 18-20/5 và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Chiến dịch UAV mới nhất của Ukraine có quy mô lớn, phức tạp và táo bạo hơn bất kỳ đợt không kích nào trước đó. Mặc dù cả hai bên đều giữ bí mật về mức độ thiệt hại, nhưng theo các nguồn tin mở, từ ngày 19-23/5, Ukraine đã đánh trúng và gây thiệt hại cho ít nhất 4-10 mục tiêu lớn bên trong lãnh thổ Nga.
Theo các nguồn tin từ Ukraine, các đợt tấn công của nước này, với quy mô hàng trăm UAV mỗi đợt đã tấn công vào các mục tiêu của Nga ở biển Azov, các nhà máy quan trọng của Nga như nhà máy Bolkhov sản xuất thiết bị bán dẫn (BPSD) ở vùng Oryol.
Nhà máy BPSD chuyên chế tạo hệ thống thông tin, điều khiển, tác chiến điện tử (EW) và mô phỏng xe tăng, tên lửa cho quân đội Nga được lắp trên các khí tài như xe tăng T-72B3, T-90M, pháo tự hành, tên lửa Iskander, Kh-101 và hệ thống thông tin quân sự.
Ukraine dường như đã cố gắng làm quá tải hệ thống phòng không Nga bằng cách đồng loạt phóng hàng chục UAV vào không phận phía tây nước Nga.
Các nguồn tin chính thức của Nga cho biết hệ thống phòng không đã phát hiện UAV Ukraine hoạt động tại hơn 15 khu vực ở phía tây nước Nga, bao gồm cả Moscow và bán đảo Crimea, với nhiều vụ bắn hạ diễn ra.